Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024 tại Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune nhấn mạnh ngành du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế ASEAN hướng tới tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ, toàn diện và bền vững.
Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune đánh chiêng khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune đánh chiêng khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 24/1, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024 nhằm tăng cường hợp tác, giao lưu và quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như giữa ASEAN với các nước trên thế giới trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune; các Bộ trưởng Du lịch đến từ các quốc gia thành viên của ASEAN và các đối tác đối thoại; Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sỹ Kao Kim Hourn; Đại sứ các nước thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại tại CHDCND Lào; các cơ quan du lịch quốc gia, doanh nghiệp du lịch, báo chí các nước ASEAN và thế giới... Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune nhấn mạnh ngành du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế ASEAN hướng tới tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ, toàn diện và bền vững; khẳng định, việc thúc đẩy du lịch ASEAN phù hợp với Tầm nhìn ASEAN 2025 sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên toàn khu vực ASEAN.

Ông Kikeo cho biết Lào sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại khác nhau để phát triển các điểm đến du lịch bền vững và chất lượng cao, thu hút ngày càng nhiều du khách đến khu vực ASEAN, khuyến khích lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu cao hơn và mang lại lợi ích kinh tế rộng rãi cho xã hội.

Trong phát biểu tai sự kiện, Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sỹ Kao Kim Hourn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ASEAN duy trì động lực tiến bộ tích cực trong phát triển ngành du lịch của khối; nhấn mạnh phát triển du lịch bền vững là rất quan trọng trong việc bảo tồn môi trường, văn hóa và di sản địa phương cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch tại các nước thành viên ASEAN, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trường quốc tế đang dần hồi phục sau tác động của đại dịch COVID-19, ATF 2024 là sự kiện thường niên lớn nhất được tổ chức luân phiên giữa 10 thành viên ASEAN, tạo không gian hợp tác để thúc đẩy khu vực này trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn trên toàn cầu.

Trong khuôn khổ ATF 2024 sẽ có nhiều hoạt động quan trọng gồm Hội nghị cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 59; Hội chợ du lịch quốc tế TRAVEX 2024; Hội nghị cơ quan du lịch quốc gia ASEAN+3 lần thứ 44; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 27; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN-Ấn Độ lần thứ 11; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 23; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN-Nga lần thứ 3; Lễ trao giải thưởng du lịch ASEAN; Họp báo Bộ trưởng Du lịch ASEAN..., cùng nhiều hoạt động bên lề.

Tại các hội nghị, các Bộ trưởng Du lịch ASEAN và các đối tác, đối thoại sẽ cùng thảo luận, đánh giá việc thực hiện các hoạt động ưu tiên trong Kế hoạch chiến lược Du lịch ASEAN 2016-2025, các hoạt động ưu tiên trong giai đoạn 2023-2024 do 4 Ủy ban Du lịch ASEAN thực hiện; Thảo luận, trao đổi với các đối tác, đối thoại để thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch bền vững...

Tất cả các hoạt động của diễn đàn đều phục vụ mục tiêu nhằm thúc đẩy và thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch khu vực, quốc tế đến tham quan, du lịch tại các quốc gia ASEAN, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn du lịch ASEAN đến năm 2025 - đưa ASEAN trở thành điểm đến du lịch chất lượng, độc đáo, đa dạng và có trách nhiệm, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân ASEAN./.

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

null