Kéo giảm 5-10% số vụ tai nạn giao thông trong năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
​Sáng 6.1.2022, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp Thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2022 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân năm 2022. 

 
Lực lượng CSGT ra quân tại Năm An toàn giao thông 2022. Ảnh: ĐT
Lực lượng CSGT ra quân tại Năm An toàn giao thông 2022. Ảnh: ĐT
​Phát biểu ý kiến chỉ đạo và phát động Lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” từ cấp Trung ương đến tận cấp cơ sở ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2022.
Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Kế hoạch; phấn đấu kéo giảm từ 5% đến 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh.
Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với mục đích xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh; giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021, giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải; không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải. 
​Phát biểu ý kiến hưởng ứng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội – ông Chu Ngọc Anh đã nêu quyết tâm của nhân dân Thủ đô thực hiện Năm An toàn giao thông 2022 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2022. Yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, phấn đấu tiếp tục kiềm chế giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; giảm thiểu ùn tắc trên địa bàn...
“Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nếu ghi nhận trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông sẽ thông báo đến cơ quan người vi phạm để phối hợp quản lý. Đồng thời có văn bản gửi Sở Nội vụ theo dõi xử lý vi phạm”, Chủ tịch Chu Ngọc Anh chỉ đạo.
MINH HẠNH (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/keo-giam-5-10-so-vu-tai-nan-giao-thong-trong-nam-2022-992091.ldo

Có thể bạn quan tâm

Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu

Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu

(GLO)- Thời gian đã nhuộm màu mái tóc, song ký ức của một thời xếp bút nghiên lên đường chiến đấu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính già. Sau 49 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, họ vẫn nhắc nhớ về những tháng ngày gian khổ mà rất đỗi tự hào.

Pleiku xây dựng làng nông thôn mới thông minh

Pleiku xây dựng làng nông thôn mới thông minh

(GLO)- Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, bộ mặt thôn làng ở TP. Pleiku đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Ngày 26-4, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế-Dân số năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024; triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.
Kông Chro tiếp nhận 489 đơn vị máu an toàn

Kông Chro tiếp nhận 489 đơn vị máu an toàn

(GLO)-

Ngày 26-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kông Chro phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.