Kbang:

Kbang: Chủ động các biện pháp phòng-chống cháy mía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vụ mía 2023-2024 trên địa bàn tỉnh vẫn đang trong thời kỳ thu hoạch, UBND huyện Kbang chỉ đạo các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng ngừa tình trạng cháy mía nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân.

Trên địa bàn huyện Kbang có hơn 10.286 ha mía đang trong thời kỳ thu hoạch. Để phòng ngừa tình trạng cháy mía, hạn chế thiệt hại gây ra, UBND huyện yêu cầu các xã thị trấn, phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, theo dõi, nắm chắc số liệu diện tích mía thu hoạch trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của cháy mía, xử lý của pháp luật đối với các trường hợp gây ra cháy mía đến các thôn, làng và từng hộ trồng mía.

Huyện Kbang chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động xây dựng phương án phòng-chống cháy mía nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Ảnh: Minh Phương

Huyện Kbang chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động xây dựng phương án phòng-chống cháy mía nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Ảnh: Minh Phương

Sau khi có chỉ đạo của UBND huyện, các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đề cao cảnh giác, thường xuyên kiểm tra, thực hiện các biện pháp phòng-chống cháy mía. Đặc biệt, khi thực hiện đốt lá mía để vệ sinh rẫy sau thu hoạch phải làm sạch đường băng cản lửa, thông tin cho những hộ có diện tích mía liền kề nắm được để có biện pháp phòng-chống cháy lan.

Mặt khác, UBND huyện cũng yêu cầu củng cố các tổ xung kích phòng-chống thiên tai của xã; xây dựng kế hoạch phòng-chống cháy mía; thường xuyên tuần tra, canh gác, sớm phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy mía của người dân. Bên cạnh đó, chuẩn bị lực lượng, dụng cụ, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy mía theo phương châm “4 tại chỗ”.

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

(GLO)- Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Gào (TP. Pleiku) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.