Ia Grai: Phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp của huyện Ia Grai (Gia Lai) đã đạt 46 tỷ đồng, đạt 93% dự toán HĐND huyện giao. Trong 3 tháng cuối năm, huyện sẽ tập trung các giải pháp phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao. 
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: T.N
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: T.N
Ông Nguyễn Văn Chè-Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ia Grai-cho biết: Thời gian qua, Phòng thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời, đơn vị tiến hành phân tích, dự báo, đánh giá những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách của địa phương để tham mưu UBND huyện có giải pháp chỉ đạo kịp thời.
Đến nay, tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện là 46 tỷ đồng, đạt 93% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, các khoản thu đạt cao gồm: tiền sử dụng đất hơn 15,4 tỷ đồng, đạt 237% dự toán tỉnh giao; thu tiền thuê đất đạt hơn 3,9 tỷ đồng, đạt 103% dự toán tỉnh giao, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện được hơn 4 tỷ đồng, đạt 271% dự toán tỉnh giao.
Theo ông Nguyễn Văn Nông-Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Ia Grai: “Thời gian qua, Chi cục đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính về thuế; tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính thuế. Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế theo cơ chế một cửa tại Chi cục Thuế theo đúng trình tự, thời gian quy định. Mặt khác, tập trung hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên. Công tác phân tích nợ, lập kế hoạch thu nợ, phân loại nợ thuế và đôn đốc thu nộp cũng như áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác đều thực hiện theo quy định”.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác thu ngân sách nhà nước của huyện Ia Grai cũng đối diện với không ít khó khăn. Đó là một số khoản thu còn thấp như thuế tài nguyên do sản lượng khai thác đá, cát giảm. Lệ phí trước bạ thu được hơn 2,3 tỷ đồng, chỉ đạt 43% dự toán tỉnh giao, bằng 65% so với cùng kỳ năm 2017. Khoản thu từ phí và lệ phí thực hiện được hơn 1,15 tỷ đồng, đạt 43% dự toán tỉnh giao, bằng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, công tác thu hồi nợ đọng thuế chưa hiệu quả dẫn đến nợ đọng thuế còn cao so với chỉ tiêu giao của ngành. Công tác quản lý địa bàn khai thác nguồn thu, chống thất thu còn những hạn chế nhất định...
Các cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính. Ảnh: Thanh Nhật
Các cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính. Ảnh: Thanh Nhật
Trong 3 tháng cuối năm, huyện Ia Grai đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách theo phân cấp đạt 19 tỷ đồng, nâng tổng thu cả năm đạt 65 tỷ đồng, đạt 131% dự toán tỉnh giao và 117% dự toán HĐND huyện giao. Theo ông Nguyễn Văn Chè, hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn còn nhỏ lẻ, một số mặt hàng thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế, một số nguồn thu thiếu tính ổn định. Bên cạnh đó, giá cả một số mặt hàng như cà phê, hồ tiêu giảm mạnh làm cho thu nhập của người dân giảm. Đây là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thu ngân sách theo phân cấp của huyện 3 tháng cuối năm.
Cũng liên quan đến công tác thu ngân sách 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Dương Mah Tiệp cho biết: “Huyện sẽ tập trung phân tích, đánh giá tình hình thu ngân sách để có giải pháp chỉ đạo phù hợp và đạt hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, gắn với tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế trên địa bàn. Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, xác định rõ nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động dẫn đến thất thu để xây dựng phương án quản lý chống thất thu hiệu quả...”.  
Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh đến giải pháp quản lý, khai thác các khoản thu đạt thấp như phí và lệ phí trước bạ; thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu kéo giảm nợ thuế xuống còn 5% trên tổng số thu. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất, nhất là việc giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật để quản lý và thu thuế đầy đủ, kịp thời. Phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai-Chi nhánh Ia Grai và UBND các xã, thị trấn để đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Lộc. Ảnh: T.Sỹ

Nhiều bất cập trong cơ sở pháp lý cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Thế nhưng, một số quy định trong Thông tư này đang trở thành rào cản, gây khó khăn cho các quỹ tín dụng, hạn chế cơ hội tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều nhóm nhiệm vụ - Ảnh: QUANG ĐỊNH/TTO

Chính thức phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán

(GLO)- Ngày 14-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với mục tiêu phát triển thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, đồng thời thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế.

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

(GLO)- Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Ân, nhiều hộ dân đã có thêm vốn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế, thoát nghèo, hơn thế nữa còn mạnh dạn mở rộng ngành nghề, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực (từ ngày 1-1-2026; một số điều được áp dụng từ ngày 1-7-2025), cùng với kế hoạch thí điểm sàn giao dịch tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tiền số Việt Nam được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn.

Giá USD căng như dây đàn

Giá USD căng như dây đàn

Giá USD cùng các ngoại tệ khác hiện đang ở mức cao kỷ lục. Tỷ giá căng như dây đàn dù nguồn ngoại tệ dồi dào đến từ thặng dư thương mại và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

null