Ia Grai chú trọng phát triển kinh tế tập thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với ngành chức năng và các xã, thị trấn hỗ trợ xây dựng hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và tổ hội nghề nghiệp nhằm giúp bà con nông dân liên kết sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Năm 2016, HTX Sản xuất kinh doanh-dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (xã Ia Hrung) được thành lập với 110 thành viên. Đây là mô hình kinh tế tập thể kiểu mới đầu tiên ở huyện Ia Grai. Đến nay, HTX Tâm Thành có 157 thành viên canh tác 320 ha cà phê và khoảng 30 ha chanh dây, cây ăn quả tại các xã: Ia Hrung, Ia Bă, Ia Dêr.

Hiện tại, HTX đang thực hiện 2 chuỗi liên kết với Công ty TNHH Sơn Huyền Phát, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ các thành viên được tham gia tập huấn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn 4C nên chất lượng cà phê đồng nhất, năng suất ổn định ở mức 5 tấn nhân/ha.

Ông Phan Văn Hoàng-Giám đốc HTX-cho biết: Khi chưa tham gia HTX, hầu như bà con nông dân mạnh ai nấy làm, năng suất bấp bênh, chất lượng sản phẩm thấp. Từ khi thành lập, HTX đã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nên hạn chế được tình trạng bị thương lái ép giá. Đặc biệt, HTX phổ biến quy trình sản xuất cà phê sạch để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm nên giá bán cao hơn.

“Ngoài tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, HTX còn đứng ra làm đầu chuỗi cung ứng vật tư nông nghiệp cho thành viên. Việc này giúp các thành viên HTX có nguồn vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng với giá thấp hơn so với thị trường.

Đồng thời, HTX hướng dẫn thành viên sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng cách để cây trồng phát triển tốt hơn”-ông Hoàng cho hay.

Thành viên Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh-dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (xã Ia Hrung) thu hoạch cà phê. Ảnh: L.N

Thành viên Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh-dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (xã Ia Hrung) thu hoạch cà phê. Ảnh: L.N

Hiện nay, toàn huyện Ia Grai có 20 HTX nông nghiệp và 1 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với hơn 1.800 thành viên. Ngoài ra, toàn huyện có 15 nông hội với 375 thành viên, 12 tổ hợp tác với 299 thành viên và 69 tổ hội nghề nghiệp với 1.338 thành viên.

Bà Rơ Mah H’Blíu-Chủ nhiệm Nông hội trồng lúa làng O Rê 1 (xã Ia Grăng) thông tin: Nông hội hiện có 42 thành viên, sản xuất 20 ha lúa nước. Trong quá trình hoạt động, các thành viên được tham gia lớp dạy nghề trồng lúa, được hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh, cách bón phân, vôi đúng theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa.

Ngoài ra, các thành viên được hỗ trợ 70% lúa giống J02 và ĐT100, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để thực hiện mô hình trồng giống lúa chất lượng cao.

Nhờ đó, năng suất lúa đạt 6-7 tấn ha (tăng 1-2 tấn/ha so với trước) tạo động lực cho các thành viên tiếp tục phát triển sản xuất.

Người dân xã Ia Grăng thu hoạch lúa Đông Xuân 2022-2023. Ảnh: L.N

Người dân xã Ia Grăng thu hoạch lúa Đông Xuân 2022-2023. Ảnh: L.N

Bà Nguyễn Thị Giang-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho biết: Những năm qua, Hội Nông dân huyện xác định việc hỗ trợ nông dân liên kết, tham gia phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm. Việc tổ chức sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể đã giúp năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản của các thành viên vượt trội so với diện tích bên ngoài mô hình.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, HTX, tổ hợp tác và hộ nông dân để xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, khi tham gia HTX, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp thì nông dân được hưởng rất nhiều lợi ích như: được hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn, áp dụng khoa học kỹ thuật để có sản phẩm chất lượng tốt, năng suất cao; được vay vốn để đầu tư sản xuất; xây dựng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

“Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn vận động nông dân liên kết xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các nông sản chủ lực như: cà phê, trái cây, thực phẩm, rau an toàn…

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ nông dân, nhất là về vốn thông qua chương trình ủy thác tín chấp các ngân hàng và từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, xúc tiến các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác, nông hội, chi hội do Hội vận động thành lập”-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null