Ia Blứ chú trọng phát triển chăn nuôi dê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tình trạng cây hồ tiêu nhiễm bệnh chết hàng loạt, giá lại liên tục giảm trong thời gian qua, nhiều nông dân ở xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã chuyển sang đầu tư chăn nuôi dê. Đây là hướng đi mới giúp nhiều hộ của xã cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.
Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Diệu (thôn Thủy Phú) có hơn 1.000 trụ hồ tiêu. Từ năm 2013, diện tích hồ tiêu này liên tục nhiễm bệnh rồi chết sạch khiến gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn. Để cải thiện thu nhập, năm 2014, chị Diệu quyết định xây dựng chuồng trại rồi bỏ ra 20 triệu đồng mua 5 con dê về nuôi. Sau đó, chị tận dụng diện tích hồ tiêu bị chết để trồng cỏ và hái lá keo làm thức ăn cho dê. Chị cũng thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho dê. Nhờ chăm sóc tốt, đàn dê của gia đình chị phát triển khỏe mạnh và tăng nhanh về số lượng, mỗi năm xuất bán thu được 180-200 triệu đồng. Hiện nay, đàn dê của chị có hơn 80 con và đang được tiếp tục nhân giống để tăng đàn.
 Chị Nguyễn Thị Diệu (thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: N.H
Chị Nguyễn Thị Diệu (thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: N.H
Chị Diệu cho biết: “Thuận lợi khi nuôi dê là dễ kiếm nguồn thức ăn. Gia đình tôi chủ yếu tận dụng thức ăn sẵn có cho dê là lá keo và cỏ. Hơn nữa, dê cũng dễ nuôi, ít bị dịch bệnh nên tỷ lệ hao hụt rất ít. Ngoài ra, phân dê dùng để ủ bón cho cây trồng nên đã giảm bớt được một phần chi phí trong sản xuất. Do vậy, gia đình tôi đang chọn hướng chăn nuôi dê kết hợp trồng cây ăn quả trên diện tích hồ tiêu bị chết để cải thiện thu nhập”.
Năm 2015, gia đình anh Nguyễn Tấn Phước (thôn Thủy Phú) cũng đã chuyển một phần diện tích hồ tiêu bị chết sang làm chuồng nuôi dê. Ngoài tận dụng nguồn lá keo sẵn có, anh Phước trồng thêm 4 sào cỏ trên diện tích hồ tiêu bị chết để làm thức ăn cho dê. Mới đầu, anh nuôi 30 con dê sinh sản để nhân đàn. Sau đó, anh nuôi dê thịt để bán. Hàng tháng, anh xuất bán 8-10 con dê đi Thừa Thiên-Huế, Hà Nội, TP. Pleiku, thu về 12-15 triệu đồng. Anh Phước chia sẻ: “Mới đầu, do tôi chưa có kinh nghiệm chăm sóc nên đàn dê thỉnh thoảng mắc các bệnh như tụ huyết trùng, tiêu chảy. Sau khi áp dụng những kinh nghiệm học được trên mạng internet, đàn dê đã phát triển tốt, rất ít khi bị bệnh. Qua một số lần xuất bán, đàn dê của tôi hiện còn 130 con. Sắp tới, tôi sẽ làm thêm chuồng để tiếp tục nhân rộng đàn dê”.
Trao đổi với P.V, ông Phan Thành-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blứ-cho biết: Hiện nay, Ia Blứ cùng với Ia Le là 2 xã có đàn dê lớn nhất huyện Chư Pưh. Riêng đàn dê xã Ia Blứ có 2.512 con, tập trung tại các thôn: Phú Bình, Thủy Phú và Phú Hòa. Các giống dê được bà con lựa chọn nuôi nhiều nhất là dê cỏ, dê Bách Thảo, dê Boer. Để nghề chăn nuôi dê phát triển ổn định, giúp người dân trên địa bàn xã cải thiện đời sống, Hội đã phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật làm chuồng, theo dõi, quản lý và chăm sóc đàn dê cho nông dân. Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã vận động, hướng dẫn bà con liên kết thành lập các tổ nghề nghiệp nuôi để chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, phòng-chống dịch bệnh, giúp nhau tiếp cận các nguồn vốn vay, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Xã cũng đã ra mắt tổ liên kết nuôi dê tại thôn Thủy Phú và sắp tới sẽ ra mắt Hội Nghề nghiệp chăn nuôi dê. “Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân và tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để mua con giống, tiến tới phát triển nghề chăn nuôi dê theo hướng hàng hóa nhằm tăng thu nhập”-ông Thành cho hay.
 NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

Hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9

Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

null