Huyện Phú Thiện sơ kết 5 năm triển khai hiện Nghị quyết 02

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-1, Huyện ủy Phú Thiện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 1-8-2011 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển toàn diện thị trấn Phú Thiện đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
Nhận thức được tầm quan trọng và vị trí của thị trấn Phú Thiện trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng của huyện, ngày 1-8-2011, Huyện ủy Phú Thiện đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về phương hướng, nhiệm vụ phát triển toàn diện thị trấn Phú Thiện đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 và chỉ đạo, lãnh đạo hệ thống chính trị thị trấn Phú Thiện tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.
Ảnh: T.D
Ảnh: T.D
Đến nay, thị trấn Phú Thiện đã được công nhận là đô thị loại V, bộ mặt thị trấn có nhiều khởi sắc, nền kinh tế tiếp tục có bước phát triển với tốc độ bình quân hàng năm đạt 13,25%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên và đạt mức 17,37 triệu đồng/người/năm, tăng 0,37 triệu đồng so với Nghị quyết; chất lượng hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa ngày càng được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững ổn định…
Để phát huy vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của huyện thì trong thời gian tới, thị trấn Phú Thiện cần tập trung huy động sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư, quyết tâm phấn đấu phát triển toàn diện thị trấn Phú Thiện đến năm 2020 theo nghị quyết đã đề ra.
Tấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null