Ngày 15-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747 (xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai).
Sau khi ra tù, 6 cựu chiến binh ở tỉnh Đắk Nông được tòa cấp cao hủy các bản án kết tội vì chưa đủ căn cứ buộc tội. Sắp tới, TAND TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông sẽ xét xử sơ thẩm trở lại vụ án hủy hoại rừng này.
Tòa án Nhân dân huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) tuyên phạt năm bị cáo tổng hình phạt 112 tháng tù giam đối với năm bị cáo có hành vi hủy hoại rừng để làm nương rẫy.
(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Mai Thị Nương (SN 1984, trú tại tổ 1, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.
Bốn đối tượng được Hào thuê cưa hơn 8.000m2 diện tích rừng tại huyện Kon Plông, Kon Tum, với giá 10 triệu đồng. Công an vừa khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại rừng” để điều tra, xử lý.
(GLO)- Nhằm đảm bảo an ninh trật trên địa bàn, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) rất chú trọng công tác tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo và tố giác về tội phạm.
Trong thời gian qua, nhiều vụ việc xâm hại rừng tại các tỉnh miền Trung đã bị người dân và báo chí phát hiện. Khi vào cuộc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng Công an vấp phải không ít khó khăn từ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ cho đến rà soát nghi can, trưng cầu giám định thiệt hại…
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 28 bị cáo, trú tại các xã: Ya Tờ Mốt, Ia Rvê, Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cùng về tội hủy hoại rừng xảy ra tại Tiểu khu 222 và Tiểu khu 205 do Ủy ban nhân dân xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp quản lý.
Giám đốc thẩm đã chỉ ra 9 điểm chưa được làm rõ để hủy án, nhưng cáo trạng mới nhất của Viện KSND TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũng không làm rõ được những yêu cầu này.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký Công điện Số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão.
(GLO)- Thủy điện Thượng Kon Tum trong quá trình tích nước đã khiến gần 30 ha rừng, thảm thực vật nằm ngoài diện tích được phép thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng bị ngập, chết.
Ngày 21/9, Tòa án nhân dân huyện Đăk Glei mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm, vụ án hình sự đối với 5 bị cáo bị truy tố về tội “Hủy hoại rừng“ theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ngày 8/9, Tòa án nhân dân huyện Đăk Glei mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo A To bị truy tố về tội “Hủy hoại rừng“ theo Điểm d Khoản 1 Điều 243 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
(GLO)- Ngày 11-8, Công an TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.
(GLO)- Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Hủy hoại rừng“ đối với 5,1 ha rừng bị phá và chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện.
Ba đối tượng gồm Lê Ngọc Hòa, Nguyễn Ngọc Dung và Ngô Hoàng Hải (cùng trú tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội) bị khởi tố về tội “Hủy hoại rừng,“ theo điểm B, khoản 1, Điều 243 Bộ luật Hình sự.
Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk làm rõ thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tình trạng hủy hoại rừng khi làm đường Trường Sơn Đông.
Ngày 22.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với nguyên Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty lâm nghiệp Bình Thuận.