Huy chương của Olympic Tokyo 2020 được làm từ đồ điện tử tái chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 vừa ra mắt các loại huy chương làm từ đồ điện tử tái chế được sử dụng tại Thế vận hội lần này.
 
Mẫu thiết kế huy chương của Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Olympic)
Với mong muốn đóng góp vào những nỗ lực bảo vệ môi trường trên toàn cầu, ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 vừa "trình làng" các mẫu huy chương sẽ được sử dụng trong mùa Hè tới, với nguyên liệu đến từ các loại vật liệu điện tử tái chế. 
Ngay từ năm 2017, ban tổ chức Tokyo 2020 thông báo sẽ sản xuất các loại huy chương sử dụng trong thế vận hội bằng đồ điện tử tái chế, kêu gọi cộng đồng đóng góp các loại điện thoại cũ hoặc điện thoại không còn sử dụng.
Các kim loại vàng, bạc và đồng sẽ được thu thập từ những chiếc điện thoại trên để sản xuất huy chương, với phương pháp tương tự như Thế vận hội mùa Đông Vancouver 2010.
Ban tổ chức hy vọng dự án tái chế đồ điện tử nói trên cũng như các nỗ lực bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội tại Tokyo 2020 sẽ được đi vào lịch sử.
Theo ban tổ chức Tokyo 2020, các loại huy chương mới biểu trưng cho năng lượng của vận động viên cũng như sự đa dạng trong những môn thi đấu.
Trong khi huy chương được làm từ đồ điện tử tái chế thì các dây đeo cũng được sản xuất từ sợi polyester tái chế bằng phương pháp hóa học và không gây hại tới môi trường. Các hộp đựng huy chương được những nghệ nhân Nhật Bản chế tác tỉ mỉ với sự phối hợp giữa các kỹ thuật truyền thống và hiện đại.
Vi Diệu (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

null