Thế giới

Hungary bị tố đối xử tồi tệ với người tị nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hungary bác đơn xin tị nạn ngay tức khắc, đối xử tàn nhẫn với người nhập cư và đưa họ đến vùng đất không có người ở thuộc biên giới phía Nam nước này - Tổ chức Giám sát Nhân quyền hôm nay (13.7) cáo buộc.

 

Năm nay, Hungary đã thiết lập nhiều vùng chuyển tiếp để xử lý hàng ngàn người nhập cư vượt biên giới Serbia và Croatia sang Hungary kể từ đầu năm 2016.

"Hungary đang phá vỡ tất cả mọi luật lệ đối với người xin tị nạn từ Serbia, bác bỏ ngay lập tức đơn xin tị nạn của họ và trả họ qua phía bên kia biên giới" - báo cáo của tổ chức Giám sát Nhân quyền có đoạn viết.

Thay mặt cho người nhập cư bị mắc kẹt tại hai vùng chuyển tiếp Roszke và Tompa vào tháng 4 và tháng 5 năm nay, một đại diện của Giám sát Nhân quyền tên là Lydia Gall cho biết, phụ nữ và trẻ em bị đánh đập và bị đưa trở về nước mà họ đã vượt biên vì tội vào Hungary trái phép.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền cáo buộc giới chức Hungary áp dụng "giả định pháp lý" đối với nguyên tắc nhập cảnh, khiến người nhập cư đang héo mòn tại các vùng chuyển tiếp không thể vào lãnh thổ Hungary.

Tố Uyên (Theo Sputnik)

Có thể bạn quan tâm