Hóng hớt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tâm lý 'hóng hớt' đã khiến nhiều người trả giá khi phải đối mặt với cơ quan chức năng vì chia sẻ thông tin không chính xác về dịch Covid-19.
 

Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đã triệu tập N.V.T để điều tra, xử phạt về hành vi chia sẻ thông tin không chính xác lên mạng xã hội - ẢNH: Đ.X
Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đã triệu tập N.V.T để điều tra, xử phạt về hành vi chia sẻ thông tin không chính xác lên mạng xã hội - ẢNH: Đ.X


Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người chia sẻ thông tin không chính xác hoặc bịa đặt, làm nhiễu loạn, gây tâm lý hoang mang và hơn nữa là gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

TP.Đà Nẵng từng là tâm dịch vào năm 2020, đến nay lại xuất hiện các ca dương tính Covid-19. Để ngăn chặn nạn tin giả, gây hoang mang, Sở TT-TT Đà Nẵng đã có văn bản cảnh báo việc vi phạm các quy định của pháp luật về tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể bị phạt nặng.

 Mới đây nhất, ngày 4.5, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đã triệu tập N.V.T (32 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) để điều tra, xử phạt về hành vi chia sẻ thông tin không chính xác lên mạng xã hội. Hành vi sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ hình ảnh phiếu xét nghiệm giả vào hội nhóm khu vực H.Hòa Vang đã khiến T. phải trả giá về hành động “cầm đèn chạy trước ô tô”, khi thông tin khi chưa được cơ quan có thẩm quyền, đơn vị uy tín thông tin.

Điểm a, khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định, cung cấp nội dung thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức; đối với cá nhân vi phạm bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19. Trường hợp người nào có hành vi đưa lên mạng xã hội thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại điều 288 bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất là bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 2 - 7 năm.

Với thói quen và thực trạng sử dụng mạng xã hội theo tâm lý đám đông đáng báo động như hiện nay, nhiều người vô tư góp sức chia sẻ “hoang tin” mà không hay biết bản thân đang vi phạm pháp luật. Tâm lý “hóng hớt” đã khiến nhiều người trả giá khi đối mặt với cơ quan chức năng. Do vậy, người dân cần theo dõi, cập nhật thông tin từ các trang tin chính thống để từ đó có những hành động đúng đắn.

Theo Huy Đạt (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null