Hơn 900 vận động viên tranh tài giải khiêu vũ Quốc gia tại Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giải vô địch Khiêu vũ thể thao Quốc gia, và Cúp Thể thao Quốc gia lần III năm nay thu hút hơn 900 vận động viên đến từ 53 đơn vị trên toàn quốc. 

Ngày 19/10, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khai mạc giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Quốc gia và Cúp Thể thao Quốc gia lần III do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cùng Cục Thể thao, Liên Đoàn Thể dục Việt Nam tổ chức.

Giải đấu năm nay thu hút hơn 900 vận động viên đến từ 53 đơn vị tỉnh, thành, câu lạc bộ, trung tâm Khiêu vũ thể thao trên toàn quốc.

Trong đó, các vận động viên tranh tài 14 nội dung ở giải Vô địch quốc gia Khiêu vũ thể thao theo nhóm tuổi từ 12-15 và từ 16 tuổi trở lên.

Các vận động viên tranh tài 162 nội dung ở Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc theo hệ phong trào và hệ tiêu chuẩn. Trong đó, hệ tiêu chuẩn gồm nhi đồng, thiếu niên, dưới 21 tuổi, thanh niên, trung niên, cao niên, tổng tuổi và đồng diễn.

Hệ phong trào sẽ tranh tài điệu nhảy Chachacha, Rumba và Waltz dành cho vận động viên nội bộ câu lạc bộ.

Các vận động viên thi đấu tại giải
Các vận động viên thi đấu tại giải

Giải vô địch Quốc gia khiêu vũ thể thao và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc là một trong những sự kiện thể thao quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia. Đây cũng là dịp để các vận động viên rèn luyện, nâng cao thành tích, tự tin bước vào các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Ông Trần Chiến Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam đánh giá chất lượng vận động viên năm nay cao hơn các năm trước. Các vận động viên có sự tập luyện, duy trì được phong độ trong suốt trận đấu, có những động tác đẹp mắt, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Nhiều động tác khó để lại ấn tượng cho khán giả
Nhiều động tác khó để lại ấn tượng cho khán giả

Ông Thắng cho hay, tỉnh Lâm Đồng là một trong những trọng điểm du lịch quốc gia, điều kiện thiên nhiên khí hậu rất thuận lợi cho các vận động viên thi đấu.

"Hội thi đã tạo điều kiện cho các vận động viên và thân nhân có dịp đến tham quan, tìm hiểu văn hoá con người Đà Lạt. Qua đó, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế du lịch cho thành phố này", ông Thắng nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao cúp và cờ “Vì sự nghiệp phát triển phong trào Khiêu vũ thể thao Việt Nam” cho các đơn vị
Ban tổ chức trao cúp và cờ “Vì sự nghiệp phát triển phong trào Khiêu vũ thể thao Việt Nam” cho các đơn vị

Trong khuôn khổ, Ban tổ chức đã trao Cúp và cờ “Vì sự nghiệp phát triển phong trào Khiêu vũ thể thao Việt Nam” cho 3 đơn vị có số lượng vận động viên tham dự đông nhất.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null