Hơn 100 học viên tham gia huấn luyện tự vệ đợt 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-6, tại Trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc lớp huấn luyện tự vệ đợt 2 năm 2023.

Tham gia lớp huấn luyện có hơn 100 học viên là cán bộ, chiến sĩ tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và thành phố, đơn vị tự vệ trực thuộc thành phố.

Trong thời gian từ ngày 5 đến 11-6, các học viên sẽ được quán triệt, học tập, huấn luyện những nội dung về xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện…

Hơn 100 học viên sẽ được huấn luyện trong đợt này. Ảnh: Văn Ngọc

Hơn 100 học viên sẽ được huấn luyện trong đợt này. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, các học viên được hướng dẫn, thực hành về tác dụng, tính năng, kỹ thuật, chiến thuật, cấu tạo các bộ phận của súng; hướng dẫn cách tháo lắp thông thường, giữ gìn, bảo quản súng; động tác nằm, quỳ, đứng chuẩn bị bắn; tính năng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lựu đạn. Kết thúc từng nội dung huấn luyện, Ban tổ chức có kiểm tra, đánh giá kết quả.

Nằm trong chương trình huấn luyện, các học viên sẽ có 1 buổi làm công tác dân vận giúp người dân tại một ngôi làng dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Pleiku.

Được biết, đây là hoạt động được Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku tổ chức hàng năm nhằm giúp lực lượng tự vệ của các đơn vị nâng cao nhận thức chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư duy mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null