Hội thảo về lịch sử Công an TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Tại trụ sở Thành ủy Pleiku, Hội đồng Chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội thảo lần thứ hai “Lịch sử Công an TP. Pleiku (1965-2020)”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Bá Bính

Tại hội thảo, sau khi nghe báo cáo quá trình thực hiện nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Công an TP. Pleiku (1965-2020)”, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung được trình bày trong bản thảo. Đồng thời, các đại biểu đã đóng góp thêm những ý kiến làm nổi bật những chiến công hào hùng của lực lượng Công an thành phố trong suốt những năm tháng qua; phong tục tập quán của địa phương; địa danh, căn cứ di tích; chi tiết các số liệu kinh tế-xã hội, sắp xếp trình tự bố cục cuốn sách...

Công trình “Lịch sử Công an TP. Pleiku (1965-2020)” nhằm ghi lại những chặng đường lịch sử hình thành, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh Khu 9 (nay là Công an TP. Pleiku); những sự kiện quan trọng, chiến công to lớn, những thành tích vẻ vang của lực lượng Công an thành phố trong suốt 55 năm qua.

Có thể bạn quan tâm

 Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý cho doanh nghiệp

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý cho doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 9-10, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2024, với chủ đề "Chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp".

Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia

Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 8 và 9-10, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai cùng các thành viên Ban Chuyên trách đã hoàn thành hội đàm với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc của Vương quốc Campuchia là Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.