Hội chợ TMDL khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 7-3, tại thành phố Karete (tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia) đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 12 Khu vực Tam giác phát triển CLV, diễn ra tại thành phố karate, tỉnh Kratie, Campuchia.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dân tham quan gian hàng của tỉnh Gia tại Hội chợ. Ảnh: Huy Hoàng
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ. Ảnh: Huy Hoàng
Hội chợ có khoảng hơn 200 gian hàng của doanh nghiệp đến từ các địa phương thuộc Khu vực Tam giác phát triển CLV. Trong đó có 6 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của 3 tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum và Bình Phước. Đây là dịp để các doanh nghiệp trong khu vực CLV giới thiệu những thành tựu kinh tế-xã hội, những sản phẩm tiêu biểu về nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, máy móc công nghiệp...
Tham dự lễ khai mạc Hội chợ về phía nước chủ nhà có ông Chhuôn Đa Ra-Thứ trưởng Bộ Thương mại Campuchia và ông Va Thon-Tỉnh trưởng tỉnh Karatié và các đoàn đại biểu của hai nước Lào, Việt Nam. Trong diễn văn khai mạc, Thứ trưởng Bộ thương mại Campuchia nhấn mạnh: “Ủy ban Điều phối khu vực Tam giác phát triển 3 nước đã tổ chức hội nghị nhiều lần nhưng đây là lần thứ 3 Ủy ban Điều phối liên hợp khu vực Tam giác phát triển tổ chức hội chợ thương mại của 3 nước. Năm 2019, Campuchia tiếp tục là đơn vị chủ nhà đăng cai tổ chức hội nghị, trong đó có tổ chức Hội chợ Thương mại du lịch khu vực Tam giác phát triển, với sự tham gia của 3 nước nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại đồng thời cũng là một diễn đàn quan trọng của thanh niên gặp gỡ, trao đổi sáng kiến mới nhằm quảng bá được sản phẩm của 3 nước đến tay người tiêu dùng, đồng thời tập trung học tập trao đổi rút kinh nghiệm trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hiệu quả xuất khẩu tới thị trường quốc tế góp phần phát triển kinh tế chiến lược giai đoạn 4 của Chính phủ Campuchia…”.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương tỉnh Gia Lai) tham gia tại Hội chợ 2 gian hàng nhằm quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh đồng thời quảng bá cẩm nang du lịch đến với người dân Campuchia. Với vai trò là trưởng tiểu ban địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng cùng đoàn lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng tham quan các gian hàng trong khuôn khổ Hội chợ và nắm bắt thêm nhiều thông tin về sản xuất sản phẩm hàng hóa của các tỉnh trong khu vực và các tỉnh phía Việt Nam. 
Trong 4 ngày diễn ra hội chợ, đơn vị chủ nhà rất mong muốn có nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Campuchia-Lào-Việt Nam được ký kết mua bán thỏa thuận để các thương nhân tăng cường quan hệ hợp tác làm ăn bền vững lâu dài. 
Huy Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Giá hồ tiêu xuất khẩu tăng 66,4%

Giá hồ tiêu xuất khẩu tăng 66,4%

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong tháng 1-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 13 ngàn tấn hồ tiêu, trị giá 87 triệu USD (giảm 25,6% về lượng nhưng tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng từng được ví như loại trái "tỷ đô" với kim ngạch xuất khẩu liên tiếp phá kỷ lục nhiều năm nhưng lại đang phải trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có khi sản lượng xuất khẩu giảm tới 80% trong những tháng đầu năm.

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

(GLO)- Việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực, thúc đẩy thị trường tiêu thụ, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu… là những giải pháp quan trọng để ngành công nghiệp của tỉnh Gia Lai tăng trưởng nhanh trong năm 2025.

Hợp tác xã Sản xuất điều Ia Grai thường xuyên tập huấn kỹ thuật sản xuất cho các thành viên và người dân. Ảnh: N.H

“Điểm tựa” của người trồng điều

(GLO)- Với việc tích cực phối hợp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, cây giống và bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất điều Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã trở thành “điểm tựa” của bà con nông dân trên địa bàn.