Hiệu quả từ cánh đồng lúa một giống ở Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm thay thế các giống lúa đã thoái hóa, năng suất thấp bằng những giống mới năng suất, chất lượng cao, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công ty cổ phần Giống cây trồng-Vật nuôi Thừa Thiên-Huế thực hiện mô hình cánh đồng một giống tại 4 xã Hà Bầu, Ia Pết, Hnol và Glar. Đây là bước đi đột phá mới hướng đến xây dựng thương hiệu gạo Đak Đoa.
Niềm vui từ giống mới
Ngoài các loại cây công nghiệp dài ngày thì lúa nước cũng là cây trồng chủ lực của huyện Đak Đoa với tổng diện tích gieo trồng hàng năm hơn 6.400 ha. Tuy nhiên, hầu hết người trồng lúa là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ canh tác còn hạn chế, sử dụng các giống lúa đã thoái hóa, năng suất thấp, chưa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Vì vậy, hiệu quả kinh tế mang lại chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. 
Nhằm hỗ trợ người dân thay đổi tập quán sản xuất, thay thế các giống lúa năng suất thấp bằng những giống mới, năng suất chất lượng cao vào sản xuất đại trà cùng trên một cánh đồng, năm 2021, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa đã xây dựng phương án sản xuất lúa nước một giống tại 4 xã Glar, Hnol, Ia Pết và Hà Bầu với diện tích 900 ha, hỗ trợ khoảng 2.390 hộ nông dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất 3 giống lúa mới là J02, ĐT 100 và HN6. Trong đó, người dân góp vật tư nông nghiệp và ngày công lao động.
Người dân tham quan mô hình cánh đồng lúa một giống J02
Người dân tham quan mô hình cánh đồng lúa một giống J02. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trên phương án được UBND huyện phê duyệt, vụ mùa 2021, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã hỗ trợ 1.713 hộ gia đình ở 4 xã Hà Bầu, Glar, Ia Pết và Hnol sản xuất 663 ha. Riêng cánh đồng lúa nước 2 xã Hà Bầu và Hnol sản xuất 206 ha cùng một loại giống J02; còn cánh đồng xã Glar và Ia Pết sản xuất 457 ha cùng một giống ĐT100. Đây là những giống lúa mới năng suất, chất lượng cao đang được thị trường ưa chuộng, thời gian sinh trưởng từ 110-115 ngày, cây đẻ nhánh khá đều, cứng cáp, có khả năng chịu chua phèn và kháng sâu bệnh… Quy trình canh tác được Công ty cổ phần Giống cây trồng-Vật nuôi Thừa Thiên Huế chuyển giao. Ngoài ra, các đơn vị liên quan của huyện mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho bà con học tập, áp dụng… Người dân cùng xuống giống đồng loạt theo đúng lịch thời vụ để đảm bảo thời gian chăm sóc, thu hoạch. Đây là bước đi đột phá mới nhằm thay đổi tập quán sản xuất lúa nước theo hướng thâm canh, nâng cao năng suất và giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 
Qua thu hoạch thực tế, năng suất giống lúa nước J02 ước đạt 55-57 tạ/ha, cá biệt một số hộ đạt 70 tạ/ha, còn giống ĐT100 đạt 60 tạ/ha. Những hộ đầu tư theo hướng thâm canh năng suất đạt 90 tạ/ha, cao hơn so với giống lúa chủ lực HT1 đang sản xuất từ 5-7 tạ/ha và cao hơn năng suất bình quân của huyện từ 10-12 tạ/ha.
Người dân làng Bối, xã Glar chăm sóc lúa Đông Xuân 2021-2022. Ảnh: Nguyễn Diệp
Người dân làng Bối, xã Glar chăm sóc lúa Đông Xuân 2021-2022. Ảnh: Nguyễn Diệp
Vụ mùa vừa rồi, ông Kung (làng Bối, xã Glar) được hỗ trợ giống lúa mới ĐT100 để trồng 1 sào lúa nước trên cánh đồng Kdơng. Sau khi thu hoạch năng suất đạt gần 7 tạ/sào, cao hơn các giống lúa cũ mà gia đình ông thường sử dụng từ nhiều năm nay. “Hạt gạo ĐT100 rất mềm, thơm ngon nên bà con rất thích giống lúa mới này. Mừng hơn nữa khi vụ Đông Xuân 2021-2022 gia đình tiếp tục được hỗ trợ giống lúa mới HN6 chất lượng cao để sản xuất cánh đồng một giống mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tận dụng thời tiết thuận lợi, hiện nay tôi đã xuống đồng loạt cùng các hộ trong làng để tránh hạn”-ông Kung phấn khởi nói. 
Nhân rộng cánh đồng một giống
Cánh đồng một giống mới đưa vào sản xuất vụ đầu tiên đã được các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã tích cực tham gia hưởng ứng. Ông Bùi Quang Thoại-Phó Chủ tịch UBND xã Glar-cho biết: Vụ mùa vừa rồi, người dân của xã được hỗ trợ giống lúa mới ĐT100 để sản xuất. Bà con rất phấn khởi thực hiện theo quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Qua thu hoạch năng suất bình quân đạt 6 tấn/ha, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn so với các giống lúa đã sử dụng từ nhiều năm nay. Không những vậy, lúa ít bị sâu bệnh do cùng xuống giống đồng loạt. Từ thành công này, vụ Đông Xuân 2021-2022, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục hỗ trợ giống lúa HN6 để phát triển sản xuất cánh đồng một giống. Hiện nay, người dân của xã rất phấn khởi khi các giống lúa mới năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất đại trà sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong những năm tới.
Người dân chăm sóc cánh đồng một giống. Ảnh: Nguyễn Diệp
Người dân chăm sóc cánh đồng một giống. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trao đổi với P.V, ông Lê Tấn Hùng-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho biết: Đây là năm đầu tiên ngành Nông nghiệp huyện triển khai thực hiện mô hình cánh đồng một giống. Bước đầu, 2 giống lúa mới năng suất, chất lượng cao là J02 và ĐT100 tiếp tục được nhân rộng trong vụ Đông Xuân 2021-2022. Ngoài ra, huyện hỗ trợ thêm giống lúa mới HN6 sản xuất theo mô hình cánh đồng một giống để tạo đà cho người dân học tập, áp dụng trong những vụ sản xuất tới và hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo Đak Đoa.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null