Hệ chơi cây cảnh bị "choáng" bởi loại cây cảnh 800 tuổi nở hoa thơm ngọt ngào đầy mê hoặc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngôi đền Fujiyama nằm tại tỉnh Nagasaki, Nhật Bản nổi tiếng với cây cảnh hoa Tử đằng đại thụ 800 tuổi.
Hiện nay trên thế giới có khoảng 10 loại cây cảnh Tử đằng. Phổ biến nhất là 2 loại có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản.
Thông thường, cây cảnh Tử đằng nở hoa vào mùa xuân. Hương thơm của hoa Tử đằng dịu nhẹ, man mác, ngọt ngào được rất nhiều người ưa thích. Hoa Tử đằng ở Nhật Bản nở mạnh vào khoảng giữa tháng 4 đến giữa tháng 5.
 
Cây cảnh hoa Tử đằng có tuổi thọ 800 năm khoe sắc tím bên ngôi đền Fujiyama. Ảnh: LJ
Cây cảnh hoa Tử đằng có tuổi thọ 800 năm khoe sắc tím bên ngôi đền Fujiyama. Ảnh: LJ
Loài hoa Tử đằng rất phổ biến ở Nhật Bản. Đây cũng được coi là thiên đường của cây cảnh Tử đằng khi vào mùa hoa, du khách khắp nơi đến chiêm ngưỡng rất đông.
 
Ngôi đền Fujiyama nằm tại tỉnh Nagasaki, Nhật Bản nổi tiếng với cây cảnh hoa Tử đằng đại thụ 800 tuổi. Ảnh: LJ
Ngôi đền Fujiyama nằm tại tỉnh Nagasaki, Nhật Bản nổi tiếng với cây cảnh hoa Tử đằng đại thụ 800 tuổi. Ảnh: LJ
Điểm khác biệt giữa cây cảnh Tử đằng ở Nhật Bản và Trung Quốc đó là, trong khi cây cảnh Tử đằng Nhật Bản có hoa và lá cùng xuất hiện một thời gian thì cây cảnh Tử đằng ở Trung Quốc nở hoa trước khi phát lá.
 
Hoa Tử đằng đang nở nộ ở đền Fujiyama, Nhật Bản. Ảnh: LJ
Hoa Tử đằng đang nở nộ ở đền Fujiyama, Nhật Bản. Ảnh: LJ
Hoa Tử đằng có rất nhiều màu như: tím, trắng, hồng, vàng và đỏ. Trong đó, hoa Tử đằng tím và hồng được biết đến nhiều nhất và cũng được nhiều người trồng cây cảnh lựa chọn để trồng trong sân vườn nhà mình nhất.
 
Hoa Tử đằng rực rỡ ở đền Fujiyama, Nhật Bản. Ảnh: LJ
Hoa Tử đằng rực rỡ ở đền Fujiyama, Nhật Bản. Ảnh: LJ
Hoa Tử đằng vàng ít phổ biến hơn các màu hoa còn lại.  Hoa Tử đằng không chỉ vẻ đẹp quyến rũ với sắc màu rực rỡ, mà mỗi màu hoa lại mang những ý nghĩa biểu trưng nhất định.
Theo phong thủy người phương Đông thì cây cảnh tử đằng mang những ý nghĩa sau: Mang lại sự may mắn, một sự khởi đầu thuận lợi cho gia chủ hay một công việc, dự án nào đó sắp được thực hiện. Thế nên, những công ty thường chọn hoa tử đằng bonsai để trang trí trong văn phòng. 
Đồng thời, loại cây cảnh này còn mang ý nghĩa như một lời chào mừng, chào đón. Do đó, thường được sử dụng trong các buổi tiệc tân gia, tiệc chào mừng. Đây cũng là loài hoa thể hiện tình cảm với người khác giới, thường được tặng trong buổi gặp mặt đầu tiên. Và hoa tử đằng mang ý nghĩa về một cuộc sống nhiệt huyết, mãnh liệt của tuổi trẻ và mang ý nghĩa của sự bất hữu về thời gian.  
 
Ngôi đền Fujiyama được mệnh danh là điểm ngắm hoa Tử đằng đẹp nhất vùng Kyushu. Ảnh: LJ
Ngôi đền Fujiyama được mệnh danh là điểm ngắm hoa Tử đằng đẹp nhất vùng Kyushu. Ảnh: LJ
Trong khi đó, đối với người Nhật Bản, hoa Tử đằng trắng còn mang ý nghĩa của một tình bạn gắn kết. Vì thế những người bạn quý mến nhau thường dành tặng cho nhau loài hoa này.
 
Du khách thích thú khi ngắm hoa Tử đằng nở nộ ở đền Fujiyama, Nhật Bản. Ảnh: LJ
Du khách thích thú khi ngắm hoa Tử đằng nở nộ ở đền Fujiyama, Nhật Bản. Ảnh: LJ
Bên cạnh đó, hoa Tử đằng tím lại biểu trưng của một tình yêu vĩnh cửu, của sự lãng mạn, gắn bó, chung thủy. Hoa tím cũng có ý nghĩa cho một mối quan hệ lâu dài nói chung.
 
Tại đền Fujiyama, cây Tử đằng ở đây tổng cộng có 40 gốc, thuộc 5 chủng khác nhau, có những chủng rất quý. Ảnh: LJ
Tại đền Fujiyama, cây Tử đằng ở đây tổng cộng có 40 gốc, thuộc 5 chủng khác nhau, có những chủng rất quý. Ảnh: LJ
Hoa tím đem tặng để bày tỏ ý muốn mong một người thành công, gặp nhiều thuận lợi, vạn sự như ý. Còn hoa Tử đằng đỏ, hồng lại tượng trưng cho tình yêu lâu bền, cho sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.
 
Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, hoa Tử đằng vào độ mãn khai khoe sắc tím dịu dàng, chùm hoa buông dài như một “tấm rèm hoa’’ tô điểm cho khuôn viên ngôi đền Fujiyama. Ảnh: LJ
Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, hoa Tử đằng vào độ mãn khai khoe sắc tím dịu dàng, chùm hoa buông dài như một “tấm rèm hoa’’ tô điểm cho khuôn viên ngôi đền Fujiyama. Ảnh: LJ
Hoa Tử đằng màu vàng lại thể hiện sự may mắn., lời chúc tốt đẹp cho cuộc sống của các đối tác.
 
Ngôi đền Fujiyama ấn tượng trong màu tím của hoa Tử đằng. Ảnh: LJ
Ngôi đền Fujiyama ấn tượng trong màu tím của hoa Tử đằng. Ảnh: LJ
Tại Anh quốc, hoa nở rộ vào khoảng tháng 5, 6. Còn ở Việt Nam, khi tiết trời vẫn còn chút giá lạnh của mùa đông, tức khoảng tháng 2, tháng 3 là lúc cây cảnh Tử đằng nở hoa đẹp nhất.
 
Vườn bách thảo Jindai khiến rất nhiều du khách phải trầm trồ. Nơi đây có con đường cây cảnh Tử đằng kéo dài hơn 100 mét. Ngoài ra thì khu vườn này luôn tràn ngập sắc hoa quanh năm. Mùa nào cũng có nhiều loài hoa tranh nhau đua nở tạo nên bức tranh đầy màu sắc. Ảnh: Internet
Vườn bách thảo Jindai khiến rất nhiều du khách phải trầm trồ. Nơi đây có con đường cây cảnh Tử đằng kéo dài hơn 100 mét. Ngoài ra thì khu vườn này luôn tràn ngập sắc hoa quanh năm. Mùa nào cũng có nhiều loài hoa tranh nhau đua nở tạo nên bức tranh đầy màu sắc. Ảnh: Internet
 
Cây cảnh Tử đằng nở rộ ở Nhật Bản. Ảnh: LJ
Cây cảnh Tử đằng nở rộ ở Nhật Bản. Ảnh: LJ
 
Cây cảnhTử đằng tại Chùa Byodo ở Kyoto. Ảnh: sorakataphoto
Cây cảnhTử đằng tại Chùa Byodo ở Kyoto. Ảnh: sorakataphoto
 
Cây cảnhTử đằng ở Nakayama - Fukuoka., Nhật Bản. Ảnh: daichi_xa1
Cây cảnhTử đằng ở Nakayama - Fukuoka., Nhật Bản. Ảnh: daichi_xa1
 
Hoa Tử đằng ở công Viên Tennogawa Koen (TsuShima) tỉnh Aichi, Nhật Bản. Tsushima là một điểm ngắm hoa Tử đằng nổi tiếng đẹp nhất ở Aichi với khu vườn rộng hơn 5000m². Liền kề là khu vui chơi ,bờ sông đi dạo thoái mái. Ở đây có nhiều gốc và dàn hoa đẹp và buổi tối có lên đèn.Ảnh: LJ
Hoa Tử đằng ở công Viên Tennogawa Koen (TsuShima) tỉnh Aichi, Nhật Bản. Tsushima là một điểm ngắm hoa Tử đằng nổi tiếng đẹp nhất ở Aichi với khu vườn rộng hơn 5000m². Liền kề là khu vui chơi ,bờ sông đi dạo thoái mái. Ở đây có nhiều gốc và dàn hoa đẹp và buổi tối có lên đèn. Ảnh: LJ
 
Cây cảnh tử đằng nở rộ ở ngôi làng cổ Oshino Hakkai dưới chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Ảnh: LJ
Cây cảnh tử đằng nở rộ ở ngôi làng cổ Oshino Hakkai dưới chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Ảnh: LJ
 
Hoa tử đẳng và hoa Nemophila tại công viên Nagai, Osaka, Nhật Bản. Ảnh: LJ
Hoa tử đẳng và hoa Nemophila tại công viên Nagai, Osaka, Nhật Bản. Ảnh: LJ
 
Vườn hoa Tử đằng Kawachi, Nhật Bản. Ảnh: Internet.
Vườn hoa Tử đằng Kawachi, Nhật Bản. Ảnh: Internet
Được du nhập về việt Nam trong vài năm trở lại đây, cây cảnh Tử đằng có thể cao tới 20m và lan rộng lên đến 10m theo chiều ngang của cây, Cây cho hoa dạng chùm đẹp. Hoa tử đằng về Việt Nam có 3 màu là hoa tử đằng trắng, tím, hồng, nhưng phổ biến và trồng nhiều, phát triển tốt thì là giống hoa tử đằng màu tím.
Ở miền Bắc Việt Nam do có mùa đông ngắn hơn nên hoa tử đằng thường cho hoa vào tháng 2, tháng 3 (giáp tết âm lịch truyền thống) vẫn trong tiết trời ngày Đông. Dù vậy thì để có một giàn hoa tử đằng tím đẹp như mong ước bạn cần sự kiên nhẫn bởi cây cảnh càng già, càng lâu năm thì hoa càng sai, với những cây cảnh mới trồng 1 vài năm hoa sẽ thưa và ít.
Theo T. Vân (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Người đẹp Nguyễn Thị Hồng Hoa đăng quang Nữ hoàng Doanh nhân Tài sắc 2025.

Nguyễn Thị Hồng Hoa đăng quang Nữ hoàng Doanh nhân Tài sắc 2025

Với thông điệp “Duyên dáng, tài, sắc là những nét đẹp cao quý của người phụ nữ Việt Nam”, cuộc thi Hoa hậu Duyên dáng Tài sắc 2025 do Hội Phụ nữ Thanh lịch Việt Nam tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hưng Yên-mảnh đất phố Hiến, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và vẻ đẹp truyền thống.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null