Hàng chục bác sĩ xin nghỉ việc do lương thấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 60 bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nộp đơn xin nghỉ việc trong 3 năm qua do lương thấp và áp lực công việc.
Sáng 13/4, bác sĩ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), cho biết trong 3 năm qua, 61 bác sĩ của đơn vị đã gửi đơn xin nghỉ việc. Trong đó có 31 bác sĩ biên chế và 30 người hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế.
Theo bác sĩ Phong, 4 nguyên nhân chính khiến các bác sĩ xin nghỉ việc là do thu nhập quá thấp, áp lực công việc cao, làm việc trong môi trường căng thẳng (bị người nhà bệnh nhân sẵn sàng hành hung) và bệnh viện xa khu vực trung tâm.
 
Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên có hơn 60 bác sĩ nghỉ việc do lương thấp. Ảnh: Minh Lộc.
“Bác sĩ bỏ ra thời gian dài để học tập nhưng ra trường chưa được làm ngay mà phải thực hành 18 tháng mới có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, khi ra trường mức lương quá thấp và không có những chính sách thu hút nên dẫn đến tình trạng xin nghỉ việc”, ông Phong nói.
Vị giám đốc cho biết Bệnh viện đã làm báo cáo gửi UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Sở Y tế về thực trạng nêu trên nhằm tìm cách khắc phục.
“Bệnh viện có đề nghị được tự chủ về nhân lực, tự chủ về tài chính khi đó các vấn đề sẽ được dần khắc phục. Việc bác sĩ xin nghỉ tạo ra một luồng tâm lý không tốt cho những bác sĩ đang công tác và tình trạng quá tải tại bệnh viện”, vị này nói thêm.
 
Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.
Tây Nguyên (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.