Hạn hán kéo dài, hàng ngàn hộ dân ở Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Toàn xã Ea Nuôi hiện có gần 1.300 hộ, trong đó có hơn 50% hộ thiếu nước sinh hoạt, nhiều gia đình phải mua nước bình để nấu ăn, còn nước để sinh hoạt phải xin ở những hộ có giếng khoan.
Người dân xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn phải đi xin nước về phục vụ cho sinh hoạt. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn phải đi xin nước về phục vụ cho sinh hoạt. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk ngày 18/5 cho biết, tình hình hạn hán kéo dài tại nhiều địa phương đã khiến hơn 2.800 hộ dân tại các huyện Ea Súp, Krông Bông, Ea Kar, Buôn Đôn, Cư Mgar... bị thiếu nước sinh hoạt, khiến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
Anh Y Zol Êban (buôn Niêng 1, xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn) cho biết, từ tháng 2/2020 đến nay, tại địa phương không có mưa, gia đình có một giếng đào nhưng đã bị khô cạn từ hai tháng trước.
Để có nguồn nước phục vụ sinh hoạt của gia đình, hàng ngày anh phải dùng máy cày chở thùng, can nhựa để đi xin nước của những nhà có giếng khoan.
Theo ông Y Kim Êban, Buôn trưởng buôn Niêng 1, xã Ea Nuôi, các năm trước vào mùa khô ở Tây Nguyên cũng xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt nhưng năm nay hạn hán kéo dài và nắng nóng cũng khắc nghiệt hơn, các giếng khoan hầu như đều bị cạn nước.
Người dân trong buôn phải động viên nhau chia sẻ nguồn nước để giúp đỡ những gia đình thiếu nước cùng nhau vượt qua mùa khô năm nay.
Ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Nuôi, cho biết: Toàn xã hiện có gần 1.300 hộ, trong đó có hơn 50% hộ thiếu nước sinh hoạt, nhiều gia đình phải mua nước bình loại 50 lít để nấu ăn, còn nước để sinh hoạt, tắm giặt phải xin ở những hộ có giếng khoan.
Trước tình trạng hạn hán kéo dài và khả năng còn ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, chính quyền địa phương đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn cấp kinh phí khoan 3 giếng nước tập trung tại 3 buôn gặp khó khăn về nước sinh hoạt để “giải khát” tạm thời nguồn nước sinh hoạt cho người dân.
Theo thống kê của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, hiện nguồn nước từ các sông, suối và nước ngầm đang duy trì ở mức thấp hơn so với trung bình cùng kỳ nhiều năm trước; lượng dòng chảy mặt thiếu hụt khoảng 50-70% so với trung bình nhiều năm.
Nhiều suối nhỏ trên địa bàn tỉnh bị cạn kiệt; mực nước ngầm các tháng đầu năm 2020 nhìn chung thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, một số vùng giảm rất sâu.
Người dân xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn, phải đi xin nước về phục vụ cho sinh hoạt. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn, phải đi xin nước về phục vụ cho sinh hoạt. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Toàn tỉnh có tất cả 782 công trình thủy lợi, mực nước các hồ chứa chủ yếu duy trì ở mức thấp; hầu hết hồ chứa nhỏ cạn kiệt, trong đó có 96 hồ cạn khô hoàn toàn, đa số các hồ chứa vừa và lớn còn khoảng từ 30-50% dung tích thiết kế, nhiều đập dâng, trạm bơm không đảm bảo năng lực thiết kế do lượng dòng chảy giảm.
Để hạn chế ảnh hưởng của hạn hán đến đời sống sinh hoạt của người dân, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, điều tiết nguồn nước hợp lý, tuyên truyền mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm; cấp nước chống hạn theo thứ tự ưu tiên: nước sinh hoạt, nước uống cho vật nuôi, nước tưới cho cây trồng có giá trị cao.
Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương trong tỉnh cùng các cơ quan chức năng đã khuyến khích các hộ dân trong vùng thiếu nước sinh hoạt chủ động chia sẻ nguồn nước cho nhau.
Huyện biên giới Ea Súp đã khoan sâu các giếng bị cạn kiệt để khai thác nước ngầm phục vụ sinh hoạt.
Các địa phương được hướng dẫn nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương, đảm bảo dẫn nước hiệu quả; đắp đập tạm trên suối, trên các trục kênh tiêu để giữ nước; lắp đặt các trạm bơm dã chiến để khai thác nước sông, suối và dung tích chết của hồ chứa; khoan giếng để khai thác nước ngầm; bơm chuyển hoặc xả nước từ những công trình dư nước, hỗ trợ cho công trình vùng hạ du không đủ nước.
Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null