Giới trẻ ứng phó với làn sóng sa thải nhân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Làn sóng sa thải nhân sự đang diễn ra khốc liệt trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Đây là mối lo ngại của không ít sinh viên mới ra trường, thậm chí là lao động trẻ có kinh nghiệm. Để trụ vững, nhiều bạn đã chọn cách trau dồi kỹ năng, thử sức với các lĩnh vực khác.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tại Việt Nam, số lượng thế hệ gen Z (những người sinh ra từ năm 1997-2012) trong độ tuổi lao động (từ 15 tới 24 tuổi) vào năm 2019 là khoảng 13 triệu người. Tới năm 2025, dự kiến gen Z sẽ đóng góp vào 1/3 lực lượng trong độ tuổi lao động tại Việt Nam. Đồng thời, thế hệ này cũng sẽ có nhiều ảnh hưởng lớn tới thị trường lao động trong nước.

Thế hệ gen Z đang phải đối mặt với tình trạng đào thải đang diễn ra khá khốc liệt trên thị trường lao động. Có không ít doanh nghiệp đã cắt giảm nhân sự với quy mô lớn, nhỏ nhằm giảm bớt chi phí trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay. Trong đó, lực lượng lao động trẻ là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của những “cơn sóng” sa thải.

Để “sống sót” qua các cơn bão sa thải nhân sự, nhiều bạn trẻ hướng tới mục tiêu trở thành người làm việc “đa-zi-năng” để trụ vững tại các cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, các bạn trẻ cũng không quên trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để thích ứng cũng như có nhiều cơ hội việc làm hơn.

Nhiều bạn trẻ tại tỉnh Gia Lai tích cực trau dồi những kỹ năng mới để ứng phó trước làn sóng sa thải nhân sự. Ảnh: Lạc Hà

Nhiều bạn trẻ tại tỉnh Gia Lai tích cực trau dồi những kỹ năng mới để ứng phó trước làn sóng sa thải nhân sự. Ảnh: Lạc Hà

Tốt nghiệp đại học ngành Báo chí vào năm 2022, Nay Phiên (buôn Ia Sóa, xã Krông Năng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) trở về địa phương để tìm một công việc đúng chuyên ngành. Sau nửa năm tham gia vào thị trường lao động, Phiên nhận thấy mức độ cạnh tranh giữa các nhân sự là rất lớn. Do đó, Phiên không ngừng trau dồi nhiều kỹ năng để trở thành người “gì cũng làm được” và để tăng cơ hội ở lại làm việc tại cơ quan.

Chia sẻ về vấn đề người trẻ và làn sóng sa thải nhân lực, Phiên cho hay: “Theo cá nhân tôi, trước hết người trẻ cần rèn luyện, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn để có thể đáp ứng yêu cầu của công việc, nhiệm vụ được giao. Các bạn có thể không làm giỏi nhất nhưng phải làm tốt nhất trong khả năng của bản thân để doanh nghiệp, cơ quan nhìn thấy được năng lực cũng như tiềm năng phát triển của các bạn”. Bên cạnh đó, Phiên cũng cho rằng giới trẻ cần trau dồi các kỹ năng mềm, kỹ năng sống, giao tiếp và luôn có ý chí cầu tiến trong công việc.

Rô H'Huyên làm thêm công việc sáng tạo nội dung để kiếm thêm thu nhập. Clip: Lạc Hà

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược, Rô H’Huyên (buôn H’Muk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) đã làm việc tại một hiệu thuốc được hơn một năm. Để kiếm thêm thu nhập và thử thách bản thân, ngoài giờ làm việc hành chính, H’Huyên còn nhận thêm công việc sáng tạo nội dung cho một quán cà phê ở tận Thủ đô Hà Nội. Do đó, H’Huyên tranh thủ thời gian sau giờ làm để học thêm các kỹ năng như lên ý tưởng, viết và biên tập nội dung, phân tích thương hiệu…

“Bên cạnh công việc chính là dược sĩ, mình cũng muốn thử sức với những công việc liên quan đến lĩnh vực truyền thông. Việc này vừa giúp mình thỏa đam mê, vừa học hỏi, trau dồi thêm các kỹ năng mới. Đồng thời, mình có thể chủ động tìm kiếm việc làm khác nếu bị sa thải”-H’Huyên tâm sự.

Sau giờ làm, Rô H’Huyên nhanh chóng bắt tay vào viết nội dung cho công việc bán thời gian. Ảnh: Lạc Hà

Sau giờ làm, Rô H’Huyên nhanh chóng bắt tay vào viết nội dung cho công việc bán thời gian.

Ảnh: Lạc Hà

Là chủ của một tiệm trang sức tại TP. Pleiku và từng làm việc với nhiều bạn trẻ, chị Nguyễn Thái My (tổ 1, phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho biết: Hiện nay, nhiều người trẻ đang chật vật tìm kiếm việc làm hoặc đứng trước nguy cơ bị đuổi việc. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế đang có nhiều biến động tiêu cực đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Do vậy, đa số doanh nghiệp chủ trương tuyển chọn những lao động có thể làm được nhiều đầu việc.

Chị My cũng nhắn nhủ đến lao động thế hệ gen Z cần trau dồi thêm kỹ năng mềm, luôn luôn học hỏi những kiến thức mới. Đồng thời, các bạn cần học thêm 1 hoặc 2 ngoại ngữ để có nhiều cơ hội phát triển trong công việc.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình “Đánh thức khát vọng tuổi trẻ”: Truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên và học sinh Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên và học sinh Đak Pơ

(GLO)- Chương trình truyền cảm hứng “Đánh thức khát vọng tuổi trẻ” do Huyện Đoàn Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp với Trường THCS và THPT Y Đôn, Công ty S Gold Group (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức sáng 22-3 đã truyền cảm hứng cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên và học sinh nhà trường.

Minh họa: Huyền Trang

Nẻo về Pleiku

(GLO)- Tôi ngồi gõ những dòng này vào ngày đầu tiên thí điểm mở thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (TP. Pleiku).

Hương cau mùa cũ

Hương cau mùa cũ

(GLO)- Mỗi lần đi ngang qua vườn cau, lòng tôi lại xao động bởi mùi hương thanh khiết mà dịu dàng của những chùm hoa nở rộ. Hương cau không nồng nàn như hoa sữa mà thoảng nhẹ như một ký ức xa xăm, gợi nhớ những mùa cũ đã đi qua trong đời.

Hương lúa

Hương lúa

(GLO)- Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát với mùi hương lúa thơm nồng mỗi mùa vụ. Đó là hương thơm của quê hương, của những ngày tháng gắn bó với ruộng đồng, của những ký ức tuổi thơ êm đềm và tình yêu đất mẹ thiêng liêng.

Các trường học cần tăng cường giáo dục nâng cao ý thức cho học sinh trong việc tiếp xúc trên môi trường mạng. Ảnh: H.Đ.T

Chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

(GLO)- Sự phát triển của công nghệ đã mang lại cho trẻ em cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với internet. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các em ít được trang bị đủ kỹ năng tự vệ nên đối diện với rủi ro và dễ bị xâm hại. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang là vấn đề cấp bách hiện nay.

Minh họa: Huyền Trang

Nắng đượm thềm xuân

(GLO)- Trời nhè nhẹ dần ấm lên theo bước đi chầm chậm của mùa xuân. Ai cũng có cảm giác ngày tháng thênh thênh dài rộng hẳn ra, dù mỗi ngày vẫn chừng ấy giờ đồng hồ.

Học sinh trưởng thành từ hoạt động tình nguyện

Học sinh trưởng thành từ hoạt động tình nguyện

(GLO)- Những câu lạc bộ (CLB) tình nguyện giúp học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai lan tỏa lòng nhân ái, tình yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động tình nguyện đã tạo môi trường để các em trau dồi kỹ năng, có thêm trải nghiệm để trưởng thành.

Thanh âm quê nhà

Thanh âm quê nhà

(GLO)- Sinh ra vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa xanh mướt, con đường làng quanh co và những ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc. Quê nhà dẫu còn nghèo khó nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên.

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

(GLO)- Hành trình dạy tiếng Anh cho trẻ em yếu thế của nam sinh Nguyễn Viết Minh-Lớp 8.1, Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thời gian qua đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Bằng việc làm này, em đã biến tình yêu Anh ngữ của mình trở nên thiết thực, đầy ý nghĩa.

Từ trái sang: các đảng viên trẻ Lê Trung Sơn, Giang Lê Minh, Mai Cao Trung Hiếu thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.N

Tự hào được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ

(GLO)- Trước khi lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên ưu tú ở TP. Pleiku vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đây là niềm tự hào và là động lực để các tân binh tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nét chữ đầu xuân

(GLO)- Sau chuỗi ngày đông giá lạnh, tia nắng ấm áp mùa xuân đánh thức tất thảy những nụ mầm. Luồng sinh khí mới thổi qua như một cuộc chuyển giao âm thầm mà mãnh liệt. Một vòng tuần hoàn lại bắt đầu cho những ước mong.

Thời khắc thiêng liêng

Thời khắc thiêng liêng

(GLO)- Khi mâm cúng tất niên được bày biện tươm tất hay lễ cúng trừ tịch (cúng Giao thừa) hiện diện trong mỗi nếp nhà, có lẽ đó là những thời khắc thiêng liêng với mỗi gia đình.

Cầu Bến Mộng. Ảnh: Phạm Quý

Bên kia bờ sông Ba

(GLO)- Nhà tôi ở bên hữu ngạn sông Ba, nơi phố thị tấp nập, náo nhiệt. Ở nơi đông vui, thuận tiện cho sinh hoạt, nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy ngột ngạt, tù túng bởi sự chật chội, ồn ào.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Mùa về trên lưng áo mẹ

(GLO)- Từ khi còn nhỏ, tôi đã có thói quen dậy sớm. Mỗi khi tiếng mấy con gà ở chái bếp cất lên, tiếng đòn gánh dựng ở góc nhà sơ ý va vào liếp cửa, tôi lại nghe tiếng ho cố nén của mẹ. Lại thấy thương mẹ nhiều hơn.