Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu huyện Sơn Tịnh làm rõ trách nhiệm của những cán bộ liên quan việc thu nhận tiền đóng góp của người dân khu dân cư Đồng Cây Quen để có biện pháp xử lý theo quy định.
Có 8 trường hợp bị thu hồi đất, trong đó có nguyên nhân do chủ đầu tư được giao đất để làm dự án mà không thực hiện đúng thời hạn, không thực hiện nghĩa vụ tài chính...
Tính đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 đã đạt gần 99%, chỉ còn khoảng 9 hộ dân chưa giao đất.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Xây dựng kế hoạch giao đất cho các hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất; Xe container bị lật nghiêng trên đèo An Khê tắc nghẽn nhiều giờ; Gia Laiphát hiện, xử lý 217 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; Truy tố cựu thẩm phán Võ Đình Sớm...
Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất thuộc thẩm quyền để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những sai phạm liên quan đến đất đai ở các bộ, ngành, địa phương.
(GLO)- Chiều 26-4, UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức khánh thành công trình đường vào làng Đê Kôn (xã Hà Ra) và công bố, trao quyết định giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư làng Đê Kôn.
(GLO)- Sáng 18-8, tại xã Chư Păh, thị xã Ayun Pa Đoàn giám sát Hội Đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Giàng A Chu-Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã Ayun Pa về công tác giao đất, giao rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã trong thời gian qua.
(GLO)- Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay, các xã trong tỉnh Gia Lai quản lý gần 930 ngàn ha rừng. Trong đó, rừng tự nhiên hơn 106 ngàn ha, rừng trồng hơn 62 ngàn ha và đất khác hơn 760 ngàn ha. Do diện tích rừng quá lớn, trong khi lực lượng chuyên trách gần như không có dẫn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng ở cấp xã gặp rất nhiều khó khăn.
Để ổn định dân di cư tự do tại các tỉnh Tây Nguyên, Bộ NNPTNT cho rằng cần ưu tiên đất sản xuất cho người dân thay vì ưu tiên cho doanh nghiệp. Từ nay đến năm 2020 sẽ dành khoảng gần 17.000ha đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường giao trả về địa phương để giải quyết cho người dân.
(GLO)- Ngày 8-3, ông Nguyễn Văn Nội-Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cho biết: Địa phương đã tổ chức họp dân, lập danh sách hoàn tất các thủ tục giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng dân cư các làng trên địa bàn quản lý, bảo vệ.
Đầu tư hơn 13 hecta ở Phú Quốc từ 2003 nhưng tài sản này của vợ chồng “vua cà phê“ Trung Nguyên đều bị UBND huyện đảo này thu hồi và giao cho đơn vị khác, trong khi đơn vị được giao đất “của ông Vũ“ có sức khỏe tài chính không mấy khả quan.
UBND huyện Đắk G'Long xác nhận nội dung thông tin về việc thu hồi sổ đỏ không đúng quy định là đúng; đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin về một số sai phạm trong sử dụng đất...
Tham mưu để Chủ tịch UBND huyện giao đất, cấp giấy chức nhận quyền sử dụng đất trái luật với 5 lô đất biệt thự tại Măng Đen, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) bị đề nghị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Hàng trăm hộ dân ở buôn Sứt M'grư (xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) và ở đường Lê Thánh Tông (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án giao thông, nhưng hơn 10 năm nay họ chưa nhận được bồi thường.
Một nguyên Phó chủ tịch UBND huyện ở Đắk Nông đã bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi ký cấp sổ đỏ, giao đất, giao rừng trái luật.
Giao diện tích đất và rừng quá lớn cho hàng trăm doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Ðồng. Ðến khi phát hiện nhiều doanh nghiệp không đủ năng lực đầu tư và nhân lực bảo vệ rừng hoặc “cù nhây“ để tìm cơ hội sang nhượng…, tỉnh quyết định thu hồi hàng loạt dự án thì đã có 1.157ha rừng bị “bốc hơi“.
Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trước ngày 1/4/2023.
Nghị quyết 18-NQ/TW đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nổi bật là thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ); hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua ĐGQSDĐ… Từ Nghị quyết này có thể thấy rằng chế định ĐGQSDĐ sẽ là nội dung trọng tâm trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Bộ TNMT chủ trì soạn thảo (dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tháng 10.2022).