Đắk Nông: Cấp sai 65 sổ đỏ có lỗi của đơn vị được giao đất, giao rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND huyện Đắk G’Long xác nhận nội dung thông tin về việc thu hồi sổ đỏ không đúng quy định là đúng; đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin về một số sai phạm trong sử dụng đất...

Người dân đã xây dựng nhà kiên cố trên một vị trí bị đề nghị thu )hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: TTXVN phát
Người dân đã xây dựng nhà kiên cố trên một vị trí bị đề nghị thu )hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: TTXVN phát
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk G’Long, trước thời điểm Nhà nước giao đất, giao rừng cho Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý vào năm 2005, nhiều diện tích đã bị các hộ gia đình sử dụng, canh tác nương rẫy.
Biên bản bàn giao (tháng 5/2005) đã nêu rõ đơn vị được giao đất phải tiến hành xác định lại ranh giới và cắm mốc lại thực địa; phúc tra hiện trạng rừng; phối hợp với chính quyền địa phương thống kê, giải quyết diện tích đất các hộ dân đang sử dụng. Tuy nhiên, Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã không tiến hành các nội dung này.
Ủy ban Nhân dân huyện Đắk G’Long vừa có văn bản phản hồi gửi TTXVN về nội dung thông tin “Huyện Đắk G’Long thu hồi 65 sổ đỏ cấp không đúng quy định” (đăng ngày 1/8 vừa qua).
Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện xác nhận nội dung thông tin về việc thu hồi sổ đỏ không đúng quy định là đúng; đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin về một số sai phạm trong sử dụng đất như tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, san ủi đất trái phép… tại khu vực xã Đắk Som.
Ủy ban Nhân dân huyện Đắk G’Long khẳng định đã ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác quản lý đất đai. Chỉ tính riêng giai đoạn 2015-2021, huyện đã ban hành hơn 1.500 văn bản chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng, quản lý dân cư trên địa bàn huyện cũng như xã Đắk Som (nơi xảy ra việc cấp sai 65 sổ đỏ và phải thu hồi).
Ủy ban Nhân dân huyện Đắk G’Long khẳng định, đơn vị được giao đất, giao rừng là Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã không tiến hành phúc tra hiện trạng rừng, không cắm lại ranh giới đất, chưa tiến hành xử lý diện tích đất đai các hộ dân chiếm giữ, sử dụng trước thời điểm Nhà nước bàn giao đất, giao rừng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiều “nhầm lẫn,” khó khăn trong quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương.
Liên quan tới việc xử lý trách nhiệm trong việc cấp sai 65 sổ đỏ, ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ.
Theo PV (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null