Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đánh bài lấy tiền… mua bia?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo giải trình của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, ông đề xuất đánh 3 ván bài "xì - lác" đặt cược từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng/ván để góp tiền mua bia.
Sáng 4-6, ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang giao cho các đơn vị làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định vụ việc lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đánh bài tại cơ quan.

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk. Ảnh T.L
Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk. Ảnh T.L
Trước đó, ngày 6-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn tố cáo ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc và ông Nguyễn Công Chung - Phó giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tổ chức và tham gia đánh bài tại cơ quan. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn xác minh và yêu cầu các cá nhân giải trình.
Theo giải trình của ông Luân, ngày 17-2 (mùng 6 Tết Tân Sửu), sau khi triển khai nhiệm vụ sau thời gian nghỉ Tết, khoảng 11 giờ cùng ngày, ông chỉ đạo tổ chức liên hoan đầu xuân và uống rượu vang Đà Lạt. Sau liên hoan, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, ông Luân đề xuất đánh 3 ván bài "xì - lác" vui chơi với quy định đặt cược 1 ván từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng và ai thắng góp tiền mua bia để uống vào buổi chiều.
"Đến nay, sau khi làm việc với tổ công tác, tôi nhận thấy rằng tuy là việc đánh bài vui xuân không có tình chất cờ bạc nhưng với vai trò là người đứng đầu đã không nghiêm túc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước dẫn đến làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan cũng như bản thân. Với vai trò là người đứng đầu, tôi nghiêm túc kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước giám đốc sở" - ông Luân viết.
Ngày 21-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk có công văn xác định việc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tổ chức đánh bài tập thể tại cơ quan là hành vi sai trái, cần phải xem xét, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Để làm rõ tính chất, mức độ sai phạm của vụ việc; xử lý nghiêm việc vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, công sở và quy định khác của pháp luật, Sở giao giám đốc trung tâm tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo và toàn thể cá nhân của trung tâm tham gia đánh bài tại cơ quan. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và hình thức xử lý kỷ luật đối với từng cá nhân sai phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về sở.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null