Giám đốc ban quản lý dự án huyện cho vay 500 triệu đồng, "cắt cổ" tiền lãi gần 8,5 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ khoản tiền cho vay 500 triệu đồng, giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong đã tính lãi suất "cắt cổ", buộc doanh nghiệp phải trả gần 8,5 tỉ đồng tiền lãi.
VKSND tỉnh Đắk Nông ngày 11-12 cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Phan Thanh Vỹ, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong, để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong - nơi ông Phan Thanh Vỹ công tác
Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong - nơi ông Phan Thanh Vỹ công tác
Trước đó, một doanh nghiệp nộp đơn tố cáo ông Vỹ có hành vi cho vay nặng lãi và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đòi nợ trái pháp luật. Qua xác minh, cơ quan công an đã bắt giữ ông Vỹ để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin ban đầu, nhiều năm trước, ông Vỹ cho một doanh nghiệp xây dựng vay 500 triệu đồng với lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật.
Ông Vỹ tính nợ theo cách "lãi mẹ đẻ lãi con". Cứ sau 3 tháng, ông Vỹ và doanh nghiệp lại lập chứng từ "chốt nợ" một lần. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã nợ ông Vỹ gần 9 tỉ đồng. Như vậy, ông Vỹ đã tính lãi gần 8,5 tỉ đồng từ khoản vay 500 triệu đồng.
Thời gian qua, doanh nghiệp vay tiền của ông Vỹ có nhận thi công một số công trình do Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong làm chủ đầu tư. Để đòi nợ, ông Vỹ khống chế tài khoản của doanh nghiệp này, lấy tiền thanh toán công trình của doanh nghiệp.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 3-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ ông Phan Thanh Vỹ để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Theo lãnh đạo Huyện ủy Đắk Glong, ông Vỹ với tư cách giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong đã dùng tiền cá nhân cho một doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện vay với lãi suất cao. Sau đó, ông Vỹ tiến hành thu hồi vốn và lãi vay bằng hình thức cắt tiền quyết toán từ các dự án đã hoàn công. 
Do ông Vỹ thu lãi với giá quá cao so với thỏa thuận ban đầu nên doanh nghiệp này đã tố cáo đến cơ quan chức năng.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null