Giai Lai tổ chức hội nghị kết nối logistics thúc đẩy lưu thông hàng hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-10, tại TP. Pleiku, Sở Công thương Gia Lai phối hợp với Hiệp hội phát triển nhân lực logistics Việt Nam tổ chức hội nghị kết nối logistics nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

quang-canh-hoi-nghi-1993.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.T

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức hội doanh nghiệp, cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, logistics là ngành dịch vụ còn khá mới mẻ đối với tỉnh. Các dịch vụ logistics trên địa bàn có quy mô tương đối nhỏ lẻ, loại hình dịch vụ đơn giản, hạ tầng logistics chưa đồng bộ và còn thiếu tính kết nối, thiếu hạ tầng kho bãi tập trung, chưa đồng bộ với hệ thống đường giao thông và cơ sở sản xuất. Để phát triển logistics, theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, tỉnh Gia Lai đã quy hoạch xây dựng 2 trung tâm logistics và 2 cảng cạn để phục vụ cho việc phát triển dịch vụ logistics, thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong tỉnh và khu vực các tỉnh Tây Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe diễn giả đến từ Hiệp hội phát triển nhân lực logistics Việt Nam giới thiệu về xu hướng phát triển của logistics trên thế giới qua việc dịch chuyển chuỗi cung ứng, phát triển logistics xanh; thực trạng phát triển logistics trên địa bàn; đánh giá kết quả đề tài khoa học đề xuất giải pháp phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai kết nối liên vùng. Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn giới thiệu về năng lực hoạt động, các dịch vụ của đơn vị…

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức về một số vấn đề liên quan đến hoạt động logistics cho các cán bộ làm công tác quản lý, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, qua hội nghị nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển ngành logistics một cách bền vững, từ đó nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản và các sản phẩm hàng hóa của Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

null