Gia Lai: Truyền thông trực tiếp phòng-chống tác hại của thuốc lá trong trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 11-10 đến 4-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức 34 buổi truyền thông trực tiếp về phòng-chống tác hại của thuốc lá cho giáo viên và học sinh các Trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các buổi tuyên truyền với mục đích nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về tác hại của hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động và các quy định của Luật Phòng-chống tác hại thuốc lá. Ngoài ra, qua tuyên truyền góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc lá, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Một buổi truyền thông trực tiếp về phòng-chống tác hại của thuốc lá trong trường học do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với đơn vị trường học tổ chức. Ảnh: Như Nguyện
Một buổi truyền thông trực tiếp về phòng-chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi tuyên truyền, các bác sĩ Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai) sẽ phổ biến các nội dung liên quan đến tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng,… đến sức khỏe con người, môi trường cũng như những tác động tiêu cực của thuốc lá đến đời sống xã hội.

Song song đó, bác sĩ sẽ dành thời gian trả lời trực tiếp các thắc mắc của giáo viên và học sinh liên quan đến các bệnh tật do việc hút thuốc lá gây ra. Trong đó, hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến chức năng phổi và là nguyên nhân của 90% các ca ung thư phổi. Đồng thời, người hút thuốc lá có tỷ lệ ung thư miệng cao gấp 27 lần và ung thư thanh quản cao gấp 12 lần so với người không hút thuốc lá...

Qua tuyên truyền, giáo viên và học sinh hiểu rõ được sự nguy hiểm do thuốc lá gây ra, từ đó có biện pháp phòng tránh và đảm bảo môi trường học đường không khói thuốc lá.

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.