Gia Lai: Truy tố 19 bị can liên quan đến vụ chiếm đoạt tiền BHXH

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định truy tố các bị can: Nguyễn Văn Dũng (SN 1972), Đậu Thị Hồng Lương (SN 1982) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Duy Hạnh (SN 1967), Nguyễn Văn Sóng (SN 1966), Nguyễn Văn Sáng (SN 1967), Nguyễn Đức Nam (SN 1966), Nguyễn Văn Phi (SN 1967), Nguyễn Như Thương (SN 1970), Hoàng Xuân Banh (SN 1969), Hoàng Thị Châu (SN 1971), Hoàng Thị Lan (SN 1972), Vũ Văn Lưu (SN 1966), Lê Văn Hướng (SN 1970), Đào Thị Huân (SN 1972) và Trần Thị Minh Lý (SN 1967) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Hoàng Quốc Việt (SN 1975) về tội danh “Giả mạo trong công tác”; Rơ Châm Úk (SN 1971), Lê Văn Lộc (SN 1964) và Nguyễn Lương Điền (SN 1959) về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo kết quả điều tra, nhiều công nhân ở Công ty Cà phê Ia Sao 2 và Công ty Cà phê 706 (huyện Ia Grai) đã tìm cách khai tăng tuổi để về nghỉ hưu sớm nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội (BHXH). Các công nhân đã “nhờ” Nguyễn Văn Dũng-nguyên viên chức BHXH huyện Ia Grai, Đậu Thị Hồng Lương-nguyên công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Ia Sao (2012-2014) và xã Ia Pếch (từ năm 2014 đến ngày 16-4-2018) tư vấn, hướng dẫn, điều chỉnh hồ sơ cho hợp pháp để hưởng chế độ hưu trí. Từ năm 2012 đến năm 2016, Dũng và Lương đã dùng thủ đoạn làm giả giấy khai sinh và hướng dẫn cho 13 công nhân làm giả hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1 tỷ đồng tiền BHXH. Trong quá trình tư vấn, hướng dẫn làm tăng tuổi, điều chỉnh hồ sơ để các công nhân chiếm đoạt tiền BHXH, Dũng đã trục lợi gần 260 triệu đồng, Lương trục lợi hơn 91 triệu đồng. Dũng và Lương đã trực tiếp làm giả 8 giấy khai sinh (mỗi người làm giả 4 giấy) giúp Nguyễn Duy Hạnh, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Văn Phí, Hoàng Xuân Banh, Vũ Văn Lưu, Đào Thị Huân... chiếm đoạt hơn 865 triệu đồng từ BHXH.
Trụ sở BHXH huyện Ia Grai-nơi Nguyễn Văn Dũng từng làm việc. Ảnh: Hoàng Cư Ảnh: Hoàng Cư
Trụ sở BHXH huyện Ia Grai. Ảnh: Hoàng Cư
Nhận thấy nhiều công nhân “chạy” được chế độ hưu trí sớm, Hoàng Quốc Việt-nguyên Trưởng Công an xã Ia Sao (là em trai của Hoàng Thị Châu) đã liên hệ với Lương để hỏi về cách thức làm hồ sơ BHXH cho Châu. Sau đó, Việt đã điều chỉnh năm sinh của Châu từ 1971 thành 1969 để hoàn tất hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng. Cũng là những người có chức vụ, thẩm quyền ở xã Ia Sao, Rơ Châm Úk-nguyên Chủ tịch UBND xã, Lê Văn Lộc-nguyên Phó Chủ tịch UBND xã và Nguyễn Lương Điền-nguyên công chức Tư pháp-Hộ tịch xã đã thực hiện các hành vi phạm pháp là ký và cấp giấy khai sinh không đúng quy định cho Nguyễn Duy Hạnh, Nguyễn Văn Sóng, Nguyễn Văn Phi, Hoàng Xuân Banh, Vũ Văn Lưu và Đào Thị Huân. Từ những giấy khai sinh không đúng quy định này, các đối tượng nêu trên đã hợp thức hóa hồ sơ BHXH, chiếm đoạt tổng cộng hơn 733 triệu đồng.
Sau khi những hành vi phạm pháp bị các cơ quan chức năng phát hiện, các bị can đã thành khẩn khai báo và bồi thường gần hết thiệt hại đã gây ra.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null