Gia Lai tìm giải pháp phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 20-8, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh, Dương Mah Tiệp đồng chủ trì hội nghị chuyên đề phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch các dự án du lịch; khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp; thực trạng kinh doanh mô hình farmstay, homestay, loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm dưới tán rừng; khai thác các tuyến, điểm du lịch hiện nay.

Ngoài ra, giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm, một số giải pháp trọng tâm phát triển du lịch Gia Lai trong thời gian tới.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Các tham luận và ý kiến trực tiếp tại hội nghị tập trung vào 1 số vấn đề như: thực trạng và những vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; giải pháp tháo gỡ khó khăn trong lập quy hoạch chi tiết xây dựng gắn với công tác quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất trong phát triển du lịch; triển khai công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các dự án du lịch của tỉnh; phát triển du lịch kết hợp trang trại, du lịch sinh thái dưới tán rừng và công tác quy hoạch sử dụng đất; công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Du lịch Gia Lai cần tập trung đầu tư vào 2 cụm chính là phía Đông và phía Tây của tỉnh. Trong đó, cụm thứ nhất gắn phát triển du lịch sinh thái của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng, liên kết với những di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử-văn hóa khu vực phía Đông, đồng thời liên kết rừng-biển với tỉnh Bình Định.

Cụm thứ 2 tập trung quy hoạch khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya, kết nối với hệ thống sông Sê San, thủy điện Ialy, đồng thời liên kết với tỉnh Kon Tum. Trong đó, TP. Pleiku cần phát huy vai trò là đô thị trung tâm kết nối các cụm và liên kết các tỉnh trong khu vực. Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để phát triển 2 cụm du lịch trên, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng được xác định là là trung tâm của cụm du lịch phía Đông gắn với phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: BI LY

Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng được xác định là là trung tâm của cụm du lịch phía Đông gắn với phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: BI LY

Cùng với đó, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể như: công tác quảng bá, xây dựng hình ảnh phải thực sự đặc sắc, ấn tượng; xây dựng sản phẩm du lịch Gia Lai; các dịch vụ đi kèm; liên kết vùng như thế nào; nhà đầu tư vào các dự án du lịch Gia Lai được thụ hưởng chính sách. Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh mong muốn các sở, ngành tham mưu cho UBND xây dựng chiến lược thu hút, kêu gọi đầu tư, tạo cú hích phát triển du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null