Gia Lai thu ngân sách vượt mốc 7.000 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù năm 2021 vẫn chưa kết thúc, nhưng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 7.386 tỷ đồng. Kết quả này đã đưa Gia Lai vào nhóm 46 tỉnh, thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm nay.

Năm 2021, Trung ương giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 4.552,3 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao dự toán 5.047 tỷ đồng. Kết thúc tháng 11-2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.386 tỷ đồng, bằng 162,2% so với dự toán Trung ương giao và bằng 146,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 83% so với cùng kỳ năm 2020.

 Các dự án điện gió góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh. Ảnh: Hùng Hoa Lư
Các dự án điện gió góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh. Ảnh: Hùng Hoa Lư


Trong bối cảnh kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng phần thu nội địa ước thực hiện 5.045 tỷ đồng, đạt 111,1% dự toán Trung ương giao, bằng 100,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 8 khoản thu đạt và vượt gồm: thu từ doanh nghiệp trung ương và địa phương; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; phí, lệ phí; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; phạt vi phạm hành chính.

Đánh giá về những nỗ lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế của cộng đồng doanh nghiệp địa phương, ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-nhận định: “Dịch Covid-19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí hoạt động sản xuất, chi phí vận tải và lao động tăng cao. Trong điều kiện đó, cộng đồng doanh nghiệp địa phương rất nhạy bén với thời cuộc, khai thác kịp thời những yếu tố thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh. Doanh thu hoạt động xuất khẩu nông sản, thương mại điện tử đều gia tăng vào những tháng cuối năm và đa phần tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế biến, xuất khẩu”.

Đáng chú ý, trong cơ cấu nguồn thu nội địa, thu tiền sử dụng đất (ước thực hiện 1.200 tỷ đồng), khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (ước thực hiện 204,4 tỷ đồng) chủ yếu phát sinh từ hoạt động cung cấp, lắp ráp máy móc thiết bị các dự án năng lượng tái tạo. Bàn về những đóng góp tích cực cho ngân sách từ hoạt động thu hút đầu tư trong năm 2021, ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-phân tích: “Trong bối cảnh đặc biệt khó khăn vì đại dịch Covid-19 thì hoạt động thu hút đầu tư có thể coi là điểm sáng của nền kinh tế địa phương. Năm 2021, tỉnh kêu gọi đầu tư 226 dự án thuộc các lĩnh vực giàu tiềm năng, thế mạnh như: nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi công nghệ cao, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ; tổng mức đầu tư toàn xã hội phấn đấu đạt trên 70.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2020”. Tính đến cuối tháng 10-2021, có 54 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký 21.645 tỷ đồng, 192 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm, đề xuất với tổng vốn đăng ký khoảng gần 14.000 tỷ đồng. Trong năm, một số dự án đầu tư thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo đã triển khai và đi vào vận hành thương mại là nhân tố tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cũng như góp phần tạo dư địa tăng trưởng nguồn thu ngân sách trước mắt và ổn định lâu dài.  

Về phía cơ quan thu, ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-thông tin: “Năm 2021, ngành Thuế đã triển khai quyết liệt và đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm trong công tác thu ngân sách. Theo đó, chủ động bám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh để xây dựng kịch bản thu ngân sách phù hợp với điều kiện thực tế; tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả hệ thống chính sách pháp luật về thuế; đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế, đôn đốc thu nợ thuế và xử lý nợ thuế. Trong điều kiện dịch bệnh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, ngành Thuế triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, đảm bảo thực hiện được công tác thu ngân sách, vừa thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Có thể nói, năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn cho nền kinh tế-xã hội nói chung và công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh nói riêng. Song đây cũng là năm đầu tiên kết quả thu ngân sách của tỉnh vượt qua mốc 7.000 tỷ đồng, trong đó, khoản thu đột biến là từ hoạt động xuất-nhập khẩu đạt hơn 2.125 tỷ đồng, gấp 174,3 lần dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, gấp 231 lần so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chính của khoản thu đạt và vượt rất cao này là kết quả thực hiện chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư của tỉnh, nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ hoạt động nhập khẩu thiết bị của các dự án điện gió.

Cán bộ Chi cục Thuế TP. Pleiku hướng dẫn người dân làm thủ tục khai thuế. Ảnh: Đức Thụy
Cán bộ Chi cục Thuế TP. Pleiku hướng dẫn người dân làm thủ tục khai thuế. Ảnh: Đức Thụy


Đánh giá về kết quả thu ngân sách, ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính-cho biết: “Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sát với tình hình thực tế trong công tác điều hành dự toán thu ngân sách, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc, Hải quan, các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tham mưu, tập trung rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách”.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu giúp UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Tất cả các dự án đều được bố trí vốn và thực hiện giải ngân nhằm tạo động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội cũng như tạo nguồn thu cho ngân sách từ hoạt động đầu tư công. Sở Tài chính, Cục Thuế đã làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác thu ngân sách. Thông qua đó, rà soát, nắm bắt sát sao các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, khai thác có hiệu quả nguồn thu cho ngân sách, hạn chế tình hình nợ thuế. Nhờ vậy, đến nay, 16 địa phương, đơn vị thực hiện đạt và vượt dự toán năm 2021.

 

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null