Gia Lai: Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: “Không để ai bị bỏ lại phía sau” là mục tiêu mà Gia Lai luôn hướng tới trong phong trào chung tay vì người nghèo. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về những kết quả đạt được trong công tác hỗ trợ người nghèo và kế hoạch triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021.

* P.V: Theo bà thì Gia Lai đã đạt được những kết quả như thế nào trong thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”?
 

 Bà Phạm Thị Lan. Ảnh: Lê Đại
Bà Phạm Thị Lan. Ảnh: Lê Đại

- Bà PHẠM THỊ LAN: Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, các chương trình “Vì người nghèo” được các ngành, địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai nhiều hình thức để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tạo nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội.

Trong 9 tháng năm 2021, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã huy động gần 4,2 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, toàn tỉnh đã triển khai xây mới 50 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 7 căn nhà; hỗ trợ phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh, hỗ trợ học sinh học tập và chăm lo hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận hơn 8,6 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân cùng với số dư của năm 2020 chuyển sang đã hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020; hỗ trợ bà con kiều bào 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Campuchia) trong công tác phòng-chống dịch Covid-19; xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị đuối nước, gia đình có người bị tử vong do thiên tai với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.

Để cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, MTTQ đã kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm với tổng số tiền 24 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác. Mặt trận các cấp đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình khó khăn, công dân phải cách ly tập trung, trong các khu vực bị phong tỏa tạm thời để phòng-chống dịch… Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 15 chuyến xe với gần 400 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm (trị giá gần 3 tỷ đồng) để hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai; hỗ trợ vận chuyển miễn phí hơn 30 tấn hàng thiết yếu do người dân Gia Lai gửi cho người thân tại TP. Hồ Chí Minh nhằm giúp giảm bớt khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19.

* P.V: Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ triển khai các hoạt động gì để hỗ trợ người nghèo, thưa bà?


- Bà PHẠM THỊ LAN: Các hoạt động của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 được tổ chức từ ngày 17-10 đến 18-11, gắn với đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ triển khai các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với chính quyền chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác; phân loại hộ nghèo theo nhu cầu (nhà ở, phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh...) để xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục chia sẻ, có những đóng góp thiết thực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Mặt trận và các đoàn thể thị trấn Kbang trao tiền hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Lê Đại
Mặt trận và các đoàn thể thị trấn Kbang trao tiền hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Lê Đại


* P.V: Theo bà, để đạt được kết quả đó, vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp được thể hiện như thế nào?

- Bà PHẠM THỊ LAN: Để thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo người nghèo trong năm 2021, MTTQ đã tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong việc chăm lo cho người nghèo. Đồng thời, vận động con em xa quê, các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; đỡ đầu, hỗ trợ trực tiếp các hộ nghèo. Đặc biệt, MTTQ đã chủ trì vận động người dân tích cực tham gia phong trào làm nhà ở cho hộ nghèo. Ngoài ra, MTTQ đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ sinh kế để người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Sau khi hỗ trợ sinh kế, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể được phân công giám sát, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để người dân phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ, góp phần thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân có ý chí, mong muốn thoát nghèo từ trong tư tưởng, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

* P.V: Xin cảm ơn bà!

 MAI KA - LÊ ĐẠI (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp tăng tuyển người mới vào nghề nhưng sinh viên vẫn khó tìm việc

Doanh nghiệp tăng tuyển người mới vào nghề nhưng sinh viên vẫn khó tìm việc

(GLO)- Khảo sát xu hướng tuyển dụng mới nhất cho thấy, có tới 57% doanh nghiệp tại Việt Nam đang gia tăng tuyển dụng nhân sự mới vào nghề so với năm 2025, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và dữ liệu. Xu hướng này diễn ra mạnh nhất trong ngành thông tin.

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển bền vững. Những “lá chắn” này góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và hạn chế những vụ việc bạo lực ngay từ cơ sở.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null