Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.
Theo đó, trong 10 ngày, Sở mời giảng viên chính Khoa Nghiệp vụ - Du lịch (Trường Cao đẳng Gia Lai) trực tiếp hướng dẫn 40 học viên là dân làng Pờ Yầu cách giao tiếp và đón tiếp khách du lịch; kỹ năng thuyết minh và giới thiệu về văn hóa truyền thống của người Bahnar; cách chế biến món ăn truyền thống, pha chế đồ uống...
Các học viên cũng được "giúp sức" về kỹ năng hướng dẫn chương trình tham quan văn hóa lịch sử, thiên nhiên; được tổ chức đi thực tế để hướng dẫn xây dựng chương trình du lịch…
Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tổ chức lớp bồi dưỡng tương tự cho 40 học viên Jrai ở làng Chuét (phường An Phú), góp phần hỗ trợ người dân thực hiện tốt việc bảo vệ, giữ gìn và khai thác giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mình gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.