Gia Lai: 150 đại biểu dự tập huấn về Luật Bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sáng 17-11-2023, tại thành phố Pleiku, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Gia Lai đã tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Ông Lương Thanh Bình-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Nhật Hào

Ông Lương Thanh Bình-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Nhật Hào

Tham gia lớp tập huấn có 150 đại biểu là đại diện các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh); Binh đoàn 15; đại diện Ban quản lý các Khu kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án chăn nuôi và đại diện các xã đăng ký hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các nội dung: Giới thiệu tổng quan về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và hiện trạng môi trường của tỉnh Gia Lai năm 2023; hướng dẫn phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường, đánh giá tác động môi trường; triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; hướng dẫn về cấp phép môi trường, đăng ký môi trường; hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tác hại của rác thải nhựa và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn...

Ngoài ra, các đại biểu tham dự cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý và triển khai thực hiện các quy định về Luật Bảo vệ môi trường tại địa phương, đơn vị quản lý.

.Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Nhật Hào

.Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Nhật Hào

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Lương Thanh Bình-Phó Giám đốc Sở TNMT đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường. Đồng thời, Phó Giám đốc Sở TNMT cho rằng việc thi hành các quy định về quản lý, bảo vệ môi trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập, trong đó, có nhiều quy định chưa bắt kịp thực tiễn. Theo đó, đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục có văn bản tổng hợp ý kiến để Sở TNMT tổng hợp nhằm có phương án hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, tập hợp gửi Bộ TNMT theo dõi hoặc tổng hợp làm căn cứ để Bộ TNMT xem xét sửa đổi, tham mưu Chính phủ sửa đổi nhằm đảm bảo phù hợp. Riêng đối với các doanh nghiệp, Sở TNMT luôn đồng hành, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng phải tự xác định được mục đích của mình và chịu trách nhiệm về những cam kết trong các hồ sơ đảm bảo thực hiện đúng quy định; kiến nghị, đề xuất các cấp, ngành hướng dẫn để tháo gỡ nếu có vướng mắc, bất cập.

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null