Dùng súng rulô bắn đối thủ 6 phát đạn vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đánh nhau, Kiệt đã rút một khẩu súng (dạng rulô) bắn 6 phát vào đối thủ, trong đó có 3 phát trúng vào đầu, cổ, chân của nạn nhân.

Ngày 3-7, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Lê Tuấn Kiệt (20 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người".

Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng Kiệt

Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng Kiệt

Theo điều tra ban đầu, ngày 18-12-2023, vợ của anh Phạm Văn T. (24 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau trên mạng xã hội Facebook với người yêu của Kiệt. Sau khi biết chuyện, Kiệt đã lấy điện thoại của người yêu rồi nhắn tin cho vợ anh T. hẹn ngày hôm sau sẽ đánh nhau. Khoảng 14 giờ ngày 19-12-2023, anh T. cùng vợ đến nhà người yêu của Kiệt ở phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, giữa Kiệt và anh T. xảy ra xô xát, đánh nhau. Lúc đánh nhau, anh T. cầm 1 con dao dài khoảng 60cm lao đến chém Kiệt nhưng không trúng. Thấy vậy, Kiệt rút 1 khẩu súng ngắn, dạng súng rulô bắn liên tiếp 6 phát đạn về phía anh T.. Hậu quả, anh T. bị trúng 3 phát đạn vào đầu, cổ và đùi trái. Anh T. được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Đến ngày 29-2-2024, anh T. ra viện và đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Kiệt.

Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai nhận, đã mua khẩu súng trên mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng sử dụng phòng thân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.