Đak Lak: Bắt tạm giam 2 đối tượng dùng súng bắn đối thủ nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10-6, thông tin từ VKSND huyện Krông Năng, tỉnh Đak Lak cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Văn Thống (27 tuổi) và Hoàng Văn Vinh (28 tuổi, cùng ngụ xã Ea Tam, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi sử dụng súng tự chế bắn người bị thương.
 

Anh V. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Anh V. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 8-4, nhóm của Hoàng Văn Vinh gồm 6 thanh niên khác rủ nhau đi uống rượu tại nhà một người quen ở xã Ea Tam. Sau khi uống rượu xong, nhóm này có hẹn với một nhóm thanh niên khác đến ngã ba Dốc Đá (xã Ea Tam) để đánh nhau.

Trước khi đi, Vinh đã về nhà lấy một khẩu súng tự chế. Một người trong nhóm Vinh đã gọi điện rủ thêm Triệu Văn Thống đưa súng đến.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lê Anh V. (32 tuổi, ngụ Buôn Trăp, xã Ea Tam) cùng một số bạn bè đi đến điểm ngã ba Dốc Đá thì gặp nhóm của Vinh. Tại đây, anh V. xảy ra mâu thuẫn và dùng gậy đánh một thanh niên trong nhóm của Vinh.

Lúc này, Vinh rút súng bắn 1 phát chỉ thiên để đe dọa nhưng anh V. vẫn lao tới. Thấy vậy, Vinh và Thống nổ súng khiến anh V. trúng đạn bị thương nằm gục tại chỗ. Anh V. được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ mổ và lấy 3 viên đạn ở phần đùi, bẹn và một viên đạn xuyên vào ổ bụng trong người anh V. ra. Theo kết quả giám định tại trung tâm Pháp y tỉnh Đak Lak, Lê Anh V. bị thương tích 55%.

Viện Khoa học hình sự tại TP.HCM kết luận, khẩu súng Vinh dùng bắn V. là súng tự chế, có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Riêng khẩu súng Thống sử dụng là súng kíp (thuộc danh mục súng săn), không phải là vũ khí quân dụng. Hai khẩu súng này sử dụng đạn thích hợp có thể gây bị thương hoặc chết người.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mai Cường/nguoiduatin

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null