Ðưa vốn đến với người dân nhanh và hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến ngày 31.3, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách (TDCS) tại TX Hoài Nhơn đạt hơn 821 tỷ đồng với 13.406 khách hàng còn dư nợ, tăng hơn 334 tỷ đồng so với cuối năm 2019, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,046% trên tổng dư nợ.

Để có được kết quả này, Ngân hàng CSXH TX Hoài Nhơn đã tranh thủ tốt sự hỗ trợ của chính quyền, các hội, đoàn thể tại địa phương để hình thành mạng lưới TDCS rộng khắp từ đô thị đến nông thôn. Việc đào tạo, tập huấn theo cách “cầm tay chỉ việc” được ngân hàng thực hiện thường xuyên, liên tục, giúp 290 tổ trưởng tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại 155 thôn, khu phố của 17/17 xã, phường thông thạo quy trình, nghiệp vụ, trở thành “cánh tay nối dài” của ngân hàng trong việc đưa TDCS đến với các đối tượng được thụ hưởng. Ngân hàng cũng tổ chức điểm giao dịch tín dụng tại UBND các xã, phường để giúp người dân nhanh chóng tiếp cận, vay được vốn, vừa giúp công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch tín dụng tốt hơn.

Anh Nguyễn Xong chia sẻ với cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH TX Hoài Nhơn về việc phát huy nguồn vốn vay, tạo ra các sản phẩm từ cây sen. Ảnh: T.SỸ

Anh Nguyễn Xong chia sẻ với cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH TX Hoài Nhơn về việc phát huy nguồn vốn vay, tạo ra các sản phẩm từ cây sen. Ảnh: T.SỸ

Năm 2023, anh Nguyễn Xong (ở khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh) đã sử dụng 80 triệu đồng vay được từ Ngân hàng CSXH TX Hoài Nhơn để mua máy sấy lạnh và máy hút chân không phục vụ chế biến, bảo quản các sản phẩm từ cây sen. Nhờ đầu tư kịp thời trang thiết bị, máy móc hiện đại, cơ sở giảm được nhiều khâu trong chế biến, bảo quản các sản phẩm như bột hạt sen, sen khô nguyên hạt, hạt sen rang, trà lá sen, trà tim sen, trà nhụy sen, tim sen sấy... giữ được hương vị đặc trưng và chất dinh dưỡng của sen. Sản phẩm được cấp có thẩm quyền cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. “Tôi cũng đã thiết kế mẫu mã bao bì bắt mắt, tăng cường quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường. Hiện các sản phẩm từ sen mang nhãn hiệu Năm Xong đã được tiêu thụ rộng rãi tại Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh, thu nhập của gia đình tăng cao hơn trước. Ngoài ra, cơ sở còn giải quyết việc làm ổn định cho từ  4 - 6 lao động tại địa phương với thu nhập từ 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng”, anh Xong chia sẻ.

Bà Đặng Thị Hương, Giám đốc Ngân hàng CSXH TX Hoài Nhơn, cho hay: Phần lớn các hộ vay đều phát huy hiệu quả nguồn vốn vay và hoàn trả nợ đúng hạn để xoay vòng nguồn vốn. Ngân hàng cũng đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ, khen thưởng động viên các đơn vị nhận ủy thác, các tổ TK&VV triển khai thực hiện hiệu quả đối với hoạt động TDCS.         

MINH HẰNG

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phương pháp rang thủ công sẽ giữ lại vị ngọt, bùi và vị ngậy đặc trưng mà không loại hạt điều công nghiệp nào sánh bằng. Ảnh: Vũ Thảo

Giữ lại tinh túy trong từng hạt điều sẻ

(GLO)- Sản xuất theo phương pháp rang củi thủ công truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm với nhiều hương vị mới lạ, một nhà sản xuất ở Gia Lai đang nuôi ước mơ đưa hạt điều địa phương với hương vị đặc trưng vươn xa.

null