Du lịch Hà Giang mùa nào thì đẹp nhất?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hà Giang gây ấn tượng với du khách bởi rất nhiều thứ, mỗi lần đến Hà Giang là mỗi lần thêm yêu mảnh đất bình dị mà trữ tình này. Trong số đó phải nhắc đến Hà Giang mùa hoa tam giác mạch làm đắm say lòng biết bao lữ khách gần xa.
Hà Giang mùa nào đẹp?
Hà Giang mùa nào đẹp là câu hỏi thường trực của khách du lịch, đặc biệt với những người yêu Hà Giang lại càng mong muốn được biết để đến với mảnh đất địa đầu tổ quốc này sẽ như thế nào. Hà Giang là điểm đến có rất nhiều cảnh đẹp và hùng vỹ, mùa nào trong năm với Hà Giang đều đẹp, bởi quanh năm khí hậu mát mẻ, trong lành. Tuy nhiên để có những bức ảnh rực rỡ, sắc màu tưng bừng và nổi bật thì đó là mùa hoa tam giác mạch và mùa lúa chín vàng.
Những ruộng hoa tam giác mạch bạt ngàn nở hồng khắp cả đất trời như tô vẽ thêm chút mộng mơ cho mảnh đất đầy núi đá cao nguyên này.

Ảnh: dulichcongdoangiaoduc
Ảnh: dulichcongdoangiaoduc
Khoảng thời gian hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ nhất là vào các tháng từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, khi những cơn gió mùa bắt đầu kéo về nơi Cao nguyên đá. Những thung lũng, triền đồi như ngập tràn trong sắc hồng, trắng của hoa tam giác mạch. Cùng với ánh nắng mặt trời vàng dịu, hiu hiu buông mình trêu đùa với những bông hoa li ti, đung đưa trong gió, loài hoa tam giác mạch như một tấm áo khoác khổng lồ trải dài lên những sườn đồi xa của cao nguyên đá, khiến cho vùng đất nơi đây đột nhiên trở nên dịu dàng và đầy quyến rũ.

Mùa hoa tam giác mạch đẹp say lòng người tại Hà Giang. Ảnh: NguyenHuuThong
Mùa hoa tam giác mạch đẹp say lòng người tại Hà Giang. Ảnh: NguyenHuuThong
Khác với hoa tam giác mạch ở các nơi khác, ở Hà Giang loại hoa này có màu phơn phớt hồng như đôi má của người thiếu nữ. Hoa mang vẻ đẹp dân dã, mọc trải dài thành cánh đồng, chênh vênh trên những mỏm đá, thấp thoáng sau những ngôi nhà tường xưa cũ hoặc e ấp cuộn mình bên những cung đường quốc lộ. hững nụ hoa bé tí ti trông thì yểu điệu, mỏng manh, nhưng giữa chốn rừng núi này lại bỗng nhiên trở thành một thứ màu sắc mới tô điểm cho Hà Giang, làm sáng bừng cả một miền rẻo cao lạnh lẽo, cái tình mà không phải chốn núi non nào cũng có.

Ảnh: NguyenHuuThong
Ảnh: NguyenHuuThong
Hà Giang mùa nào đẹp, checkin sống ảo ở chỗ nào?
Hoa tam giác mạch gắn liền với câu chuyện "cứu đói" của bản làng. Tương truyền, xưa kia, người dân miền núi phía Bắc sống chủ yếu bằng hạt ngô, hạt lúa. Một năm nọ, lúa, ngô trong nhà đã cạn mà vụ mùa vẫn chưa tới, cả bản làng u ám. Người ta đi tìm khắp ngóc ngách mà không thấy cái ăn. Bỗng nhiên, người ta thấy thoang thoảng mùi hương lạ trong gió. Dân bản lần theo khe núi thì thấy rừng hoa li ti, với những chiếc lá hình tam giác ẩn kín dưới hoa. Người dân đem hạt của cây này về ăn thay ngô, gạo và gọi nó là tam giác mạch.

Bánh tam giác mạch nổi tiếng của Hà Giang. Ảnh: Travelmag
Bánh tam giác mạch nổi tiếng của Hà Giang. Ảnh: Travelmag
Hoa tam giác mạch còn mang theo ý nghĩa hiện thực về đời sống như khi nhắc đến hoa tam giác mạch ta liền nghĩ ngay đến những món ăn mang đậm chất của núi rừng Đông Bắc. Thân của tam giác mạch còn được chế biến để dùng chung với những loại rau khác trong bữa ăn. Ngoài ra đây còn là một vị thuốc, theo Đông y, kiều mạch có vị chát, hơi the, tính bình; có tác dụng lợi thấp, tiêu thủng, thanh nhiệt giải độc.
Thung lũng Sủng Là: Đây được xem là địa điểm ngắm hoa tam giác mạch Hà Giang đẹp nhất huyện Đồng Văn. Được mệnh danh là "nơi đá cũng nở hoa", tới mùa tam giác mạch Sủng Là cũng đẹp tựa thiên đường. Giữa thiên nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ hiếm thấy, cả thung lũng chỉ có độc màu xanh cây cỏ, vào mùa lại khoác thêm tấm áo màu tím hồng khiến du khách ngẩn ngơ. Ngoài ra, du khách có thể kết hợp tham gia phiên chợ của bà con dân tộc Mông, Lô Lô vào sáng chủ nhật hoặc tham quan ngôi nhà cổ được dùng làm bối cảnh trong phim "Chuyện của Pao" rất nổi tiếng.

Màu hoa tím hồng khiến du khách ngẩn ngơ. Ảnh: Art Travel
Màu hoa tím hồng khiến du khách ngẩn ngơ. Ảnh: Art Travel
Xã Phố Cáo (huyện Đồng Văn): Phố Cáo nổi tiếng với những cánh đồng hoa nối tiếp nhau từ thung lũng này đến thung lũng khác, đặc biệt khi đi sâu vào bên trong, gần sát các vách núi bạn sẽ phải ngỡ ngàng với thảm hoa tam giác mạnh tuyệt đẹp. Tiện đường tới Phố Cáo, đừng quên ghé thăm các ngôi nhà cổ trên trăm tuổi được bao quanh bởi những tảng đá xếp chồng lên nhau. Bởi nằm trên quốc lộ 4c, du khách nên tới Phố Cáo vào sáng sớm khi ít người qua lại để còn thỏa thích ngắm bình minh và chụp hình lưu niệm.

Những cánh đồng hoa ở Phố Cáo nối nhau từ thung lũng này tới thung lũng khác. Ảnh: luhanhvietnam
Những cánh đồng hoa ở Phố Cáo nối nhau từ thung lũng này tới thung lũng khác. Ảnh: luhanhvietnam
Lũng Cú: Tới xã Lũng Cú, bạn sẽ thấy hoa tam giác mạch nở đầy những con đường khắp xã, sắc mộng mơ của mùa hồng tím trải trên các thửa ruộng bậc thang vô cùng bắt mắt. Tùy theo tay lái mỗi người, bạn chinh phục các độ cao khác nhau để có thể ngắm nhìn những tầng bậc khác nhau của núi rừng, bản làng Hà Giang. Đặc biệt là tại cột cờ Lũng Cú - điểm cao nhất Hà Giang, du khách thu vào tầm mắt toàn cảnh vùng đất này với núi đồi, nương hoa và có thể thực hiện nghi thức chào cờ tại điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoa tam giác mạch nối dài bất tận dưới chân Lũng Cú. Ảnh: datviet
Hoa tam giác mạch nối dài bất tận dưới chân Lũng Cú. Ảnh: datviet

Phó Bảng: Phó Bảng được mênh danh là "thị trấn bị lãng quên" khi phủ trùm lên cảnh vật là nét thanh bình và tĩnh lặng đến lạ kỳ. Cánh đồng hoa tam giác mạch nở tím cả ngôi làng cổ có tuổi đời hơn trăm năm, bước mỗi bước bạn tưởng như mình đang đi trên thềm hoa cỏ. Đôi khi, trên đường bạn bắt gặp một vài người dân địa phương với gù trên lưng hay vài đứa nhỏ da đen nhẻm nhưng nụ cười thì luôn tỏa sáng.

Những đứa trẻ địa phương trông thật bình dị và đáng yêu. Ảnh: viettravel
Những đứa trẻ địa phương trông thật bình dị và đáng yêu. Ảnh: viettravel
Đèo Mã Pí Lèng: Cánh đồng hoa ở chân đèo Mã Pí Lèng được đánh giá là một trong những nơi ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang. Cánh đồng nằm ngay giữa hai dãy núi lớn. Tới đây, du khách ngỡ ngàng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ ngay trước mắt, dòng Nho Quế màu xanh màu ngọc bích và cánh đồng hoa đẹp rạng ngời được núi sừng sững bao bọc.

Hoa tam giác mạch mọc giữa thung lũng nguyên sơ hùng vĩ. Ảnh: reviewhagiang
Hoa tam giác mạch mọc giữa thung lũng nguyên sơ hùng vĩ. Ảnh: reviewhagiang
Sườn đồi Lũng Táo: Hoa tam giác mạch ở đây được trồng rải rác bên các sườn đồi. Kinh nghiệm để ngắm hoa tam giác mạch là du khách phải lên một điểm rất cao mới có thể nhìn trọn cảnh cánh đồng hoa nở rộ. Ngoài ta, đây cũng là điểm chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp, hùng vĩ tại Ma Lé. Nếu bạn tới Lũng Táo thật sớm, đôi khi sẽ được đắm mình trong màn mây kỳ ảo, check-in cực kỳ xịn xò.
Đến thăm mùa hoa tam giác mạch, du khách còn thể bắt gặp những hình ảnh em bé dân tộc Mông, chân trần, lưng đeo gù tre, tay dắt em nhỏ, ra đồng làm đỡ mẹ, hay những khuôn mặt ngây thơ, non nớt của các em bé ngủ gật trên lưng mẹ, miệng hơi nhoẻn cười như đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Tiếng cười giòn tan, tinh nghịch của những đứa em trẻ thơ giữa những cánh đồng hoa tam giác mạch rộng lớn, cũng hết sức lạ lùng, tưởng lạ mà lại hết sức quen thuộc, khiến người du khách như trở về với thời thơ trẻ của nhiều năm về trước.
Vậy nên Hà Giang mùa nào đẹp thì đó chính là mùa hoa tam giác mạch sẽ là mùa đẹp nhất trong năm, du khách có thể đi từ cuối tháng 9 cho đến tháng 12 sẽ được ngắm, checkin với bạt ngàn hoa tam giác mạch.
Theo Hoàng Hoài (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Quảng Ngãi 'bùng nổ' du khách tới nghỉ lễ?

Vì sao Quảng Ngãi 'bùng nổ' du khách tới nghỉ lễ?

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Quảng Ngãi ước đón khoảng 250.000 lượt khách du lịch, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, công suất phòng tại đặc khu Lý Sơn và xã Măng Đen đạt 90 - 95%. Điều gì hấp dẫn du khách tới Quảng Ngãi dịp lễ dài ngày này?

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Sáng 27-8, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Hidden Lands tổ chức lễ khởi công dự án cầu kính Hòa Thuận. Đây là cầu kính đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác tiềm năng du lịch vùng cực bắc.

Cơ sở lưu trú tại Quy Nhơn khẩn trương chỉnh trang không gian sẵn sàng đón khách dịp lễ Quốc khánh 2-9

Quy Nhơn sẵn sàng đón khách dịp lễ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Để sẵn sàng phục vụ du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay, các cơ sở lưu trú, khách sạn tại khu vực Quy Nhơn đang khẩn trương chỉnh trang không gian, hoàn thiện dịch vụ và tung các chương trình ưu đãi để thu hút khách.

Lễ Quốc khánh đi đâu, chơi gì?

Lễ Quốc khánh đi đâu, chơi gì?

Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được khách Việt quan tâm nhiều nhất dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Đặc điểm chung của những địa điểm được yêu thích này là đường đi thuận tiện, sự kiện dày đặc và ngày càng nhiều trải nghiệm được đóng gói cho kỳ nghỉ 5 ngày.

Quy hoạch đồng bộ không gian Hồ Bến Tuyết, khu vực đầu đèo An Khê và Di tích Miếu Xà

Quy hoạch đồng bộ không gian Hồ Bến Tuyết, khu vực đầu đèo An Khê và Miếu Xà

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, triển khai quy hoạch khu vực Hồ Bến Tuyết và cụm cảnh quan đầu đèo An Khê - núi Ông Bình - Di tích Miếu Xà đồng bộ với Quy hoạch phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo.

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

Hơn một năm thi công, đại công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhà ga T2 dần khép lại phần kết cấu chính, đường cất hạ cánh số 2 tiến sát mốc nghiệm thu, sẵn sàng về đích vận hành từ tháng 4.2027 để phục vụ Tuần lễ cấp APEC 2027.

null