Du lịch Hà Giang: Đi thuyền trên sông Nho Quế có gì hay?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đi du lịch Hà Giang vào mùa hoa tam giác mạch sẽ khiến bạn thổn thức bởi cảnh sắc thơ mộng, trữ tình, đặc biệt nếu bạn thực hiện hành trình đi thuyền trên sông Nho Quế bạn sẽ có một chuyến đi nhớ mãi không quên cảnh sắc hùng vỹ cùng con dòng sông thơ mộng xanh biếc
Du lịch Hà Giang: Sông Nho Quế yên bình
Đi du lịch Hà Giang bạn nên có trải nghiệm tại sông Nho Quế bởi cảnh sắc đẹp như tranh vẽ tại đây. Sông Nho Quế là một địa danh nổi tiếng chắc chắn bạn sẽ được giới thiệu khi đến Hà Giang. Con sông này được bắt đầu từ vùng núi Nghiễm Sơn – Vân Nam (Trung Quốc) chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam về với Việt Nam. 
Sông Nho Quế không chỉ chảy ở Hà Giang mà còn chảy trên địa phận Cao Bằng. Tuy nhiên phần đầu sông chảy từ thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú đi qua Hẻm Tu Sản, nơi được ví "hẻm vực" sâu  nhất Việt Nam.

Sông Nho Quế đã
Sông Nho Quế đã "gửi mình" 46km tại Việt Nam
Trong suốt 192km chiều dài, sông Nho Quế đã "gửi mình" 46km tại Việt Nam. Đến Việt Nam, sông Nho Quế chạy qua những nhiều lớp đá tai mèo lởm chởm như bãi chông tua tủa có thể chọc thủng bầu trời. Nhờ dòng chảy mạnh, Nho Quế đã tạo nên vô số thác ghềnh trắng xóa giữa những thung lũng, hẻm vực ẩn hiện trong những đám mây bảng lảng, khiến Hà Giang vừa hùng vĩ vừa mơ màng. Sông Nho Quế cũng là một trong những điểm đến trong hành trình đi du lịch Hà Giang của nhiều du khách.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông Nho Quế (Ảnh: sưu tầm)
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông Nho Quế (Ảnh: sưu tầm)
Đi trên đỉnh Đèo Mã Pí Lèng 4 mùa bồng bềnh trong mây, phóng tầm mắt xuống vực dưới sâu hàng nghìn mét, du khách có thể ngắm nhìn dòng sông Nho Quế xanh ngắt, uốn lượn quanh triền núi và cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên, được thể hiện qua sự giãn nở của các tầng địa chất tạo nên hẻm vực. Cả dòng sông như một sợi chỉ xanh uốn lượn mềm mại quanh chân núi. Lúc này chúng ta chỉ có thể ngồi tận hưởng và ngắm nhìn cảnh hùng vĩ của mảnh đất này.

Sông Nho Quế nhìn từ đèo Mã Pí Lèng (Ảnh: sưu tầm)
Sông Nho Quế nhìn từ đèo Mã Pí Lèng (Ảnh: sưu tầm)
Trước kia sông Nho Quế không êm ả như bây giờ và chỉ được xem là nơi phục vụ mục đích đánh bắt cá của người dân Hà Giang. Đây cũng là nơi cấp nước sinh hoạt cho bà con người dân tộc nơi đây, là nguồn nước quan trọng cho hầu hết các thửa ruộng bậc thang của bà con sinh sống quanh khu vực này.
Tuy nhiên từ khi được ngăn để xây dựng công trình thủy điện thì nước chảy dịu dàng hơn. Từ đó người dân nơi đây đã mở dịch vụ đi thuyền dạo chơi trên sông và ngắm hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á – hẻm Tu Sản. Chắc chắn khi du lịch Hà Giang du khách nên thử một lần hòa mình với thiên nhiên trên dòng sông này.

Hẻm Tu Sản núi dựng đứng 2 bên dòng sông (Ảnh: sưu tầm)
Hẻm Tu Sản núi dựng đứng 2 bên dòng sông (Ảnh: sưu tầm)

Du khách check-in tuyệt đẹp tại dòng sông Nho Quế. Ảnh: T.H
Du khách check-in tuyệt đẹp tại dòng sông Nho Quế. Ảnh: T.H

Hồ Thủy điện Nho Quế là nơi xuất phát của các thuyền du lịch trên sông
Hồ Thủy điện Nho Quế là nơi xuất phát của các thuyền du lịch trên sông
Cách di chuyển và thuê thuyền trên dòng Nho Quế
Để có thể trải nghiệm vẻ đẹp kỳ vỹ này trong chuyến đi du lịch Hà Giang, du khách nên một lần xuống tận mặt sông để đi thuyền dọc sông, ngắm nhìn hẻm Tu Sản. Có 2 bến thuyền để du khách có thể đi, 1 là bến ở thôn Tà Làng, Pải Lủng, 1 bến thuyền khác ở khu vực xã Xín Cái, phía bên kia của đèo Mã Pì Lèng về phía Mèo Vạc.
Bến Tà Làng
Trong hành trình du lịch Hà Giang, bạn có thể đi từ Đồng Văn đi lên đèo Mã Pì Lèng, đến địa phận xã Pải Lủng, Mèo Vạc các bạn sẽ thấy có biển chỉ dẫn đi xuống bến thuyền sông Nho Quế. Cung đường từ đây xuống đến bến thuyền dài khoảng 8km nhưng vô cùng dốc, nhiều cua tay áo. Du khách đi xe máy có thể tự chạy xuống đây, hoặc nếu đi ô tô có thể thuê người dân chở xuống với chi phí 150.000 đồng cho 2 lượt lên và xuống.

Du khách có xe máy có thể tự chạy xuống, nếu không có thể thuê người dân chở (Ảnh: sưu tầm)
Du khách có xe máy có thể tự chạy xuống, nếu không có thể thuê người dân chở (Ảnh: sưu tầm)
Thôn Tà Làng nằm sát dòng Nho Quế, là nơi sinh sống của 39 hộ dân các dân tộc Giáy, Tày, Mông, nằm cách xa trung tâm xã, đời sống của người dân nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của họ từ khi Thủy điện Nho Quế đã có nhiều thay đổi, những đoàn người theo sức hút của hẻm vực Tu Sản mà tìm đến, người dân có cơ hội mở dịch vụ cho thuê thuyền, đưa đón du khách tạo ra sinh kế dưới hẻm vực heo hút. Hiện nay, có 23 thuyền du lịch hoạt động, mỗi năm đưa đón hàng ngàn lượt khách tham quan, chiêm ngưỡng kỳ quan hùng vỹ này.

Bến thuyền ở Tà Làng, tùy vào du khách chọn đi nhà nào sẽ có những đường xuống bến khác nhau (Ảnh – cungphuot.info)
Bến thuyền ở Tà Làng, tùy vào du khách chọn đi nhà nào sẽ có những đường xuống bến khác nhau (Ảnh – cungphuot.info)
Bến Xín Cái
Xín Cái là xã đầu tiên trong 3 xã xa nhất của huyện Mèo Vạc, con đường vào xã này cũng chạy dọc sông Nho Quế, từ Mã Pì Lèng du khách cũng có thể nhìn thấy con đường này. Cuối đèo Mã Pì Lèng phía bên Mèo Vạc sẽ có biển chỉ đi Xín Cái, các bạn chạy vào khoảng hơn 5km nữa sẽ tới bến thuyền nơi đây (gần cầu Tràng Hương). Từ đây các bạn tiếp tục đi bộ khoảng 2km để xuống được bến thuyền dưới mặt sông, có thể lựa chọn chèo kayak hoặc đi thuyền tùy sở thích của du khách.

Lối xuống bến thuyền ở Xín Cái (Ảnh – Ha Dinhquoc)
Lối xuống bến thuyền ở Xín Cái (Ảnh – Ha Dinhquoc)

Bến thuyền khám phá hẻm Tu Sản ở Xín Cái (Ảnh: sưu tầm)
Bến thuyền khám phá hẻm Tu Sản ở Xín Cái (Ảnh: sưu tầm)
Để trải nghiệm hoạt động chèo thuyền sông Nho Quế, du khách sẽ phải mua vé, giá là 100.000 – 150.000đồng/1 người/ 1 lần. Lúc này du khách sẽ được ngồi thuyền tham quan Nho Quế 30 phút. Dòng sông xanh ngọc với thủy điện Nho Quế làm nên bức tranh làm say đắm lòng người. Hai bên bờ núi rừng hùng vĩ, xanh ngắt một màu, khiến người nhìn ngẩn ngơ.

Chèo thuyền khám phá dòng Nho Quế là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang (Ảnh: Nguyễn Thành Thọ)
Chèo thuyền khám phá dòng Nho Quế là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang (Ảnh: Nguyễn Thành Thọ)
Số các nhà thuyền khám phá dòng sông Nho Quế:
- Chú Vàng (038.2325.973), vị trí xuống bến thuyền sông Nho Quế từ phía Sín Cái
- Chú Dài (0964426017) hoặc Anh Điệp (0865040992), xuống ở bến thuyền Tà Làng, Pải Lủng
Để tránh bị lỡ hoặc quá đông gây mất thời gian, du khách nên gọi trước đặt hẹn lịch với các nhà thuyền.

Thuyền chở khách du lịch đi dọc 1 đoạn sông Nho Quế. Ảnh sưu tầm
Thuyền chở khách du lịch đi dọc 1 đoạn sông Nho Quế. Ảnh sưu tầm
Du lịch Hà Giang: Trải nghiệm chèo thuyền sông Nho Quế, thưởng ngoạn vẻ đẹp của hẻm Tu Sản
Giữa bao la núi đá, một "dải lụa xanh" uốn lượn dưới chân đèo Mã Pì Lèng và dãy núi Sơn Vỹ mang đến cho miền đá khát nét đẹp dịu dàng, nên thơ. Dòng Nho Quế không phải con sông lớn nhất ở Hà Giang nhưng nó là một trong những dòng sông mang nhiều ý nghĩa nhất. 
Dòng Nho Quế uốn lượn giữa địa phận hai huyện Đồng Văn, Mèo Vạc đã tạo ra sức sống cho nơi chỉ có đá tai mèo trập trùng. Miền đá trở nên thơ mộng khi có dòng sông Nho Quế, được ngắm nhìn dòng sông từ các điểm dừng chân trên cung đường đèo Mã Pì Lèng là một trải nghiệm nhiều cảm xúc. Tuy nhiên nếu bạn được lướt nhẹ trên mặt nước xanh rêu của Nho Quế vượt qua hẻm vực hun hút còn hấp dẫn hơn nhiều. Nên đường xuống Tu Sản có gian nan nhưng vẫn không làm chùn bước của những lữ khách.

Hẻm Tu Sản và đoạn chảy vào, nhìn từ thôn Thín Ngài (Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang)
Hẻm Tu Sản và đoạn chảy vào, nhìn từ thôn Thín Ngài (Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang)
Du lịch Hà Giang - trên sông Nho Quyế, du khách sẽ cảm nhận được từ giữa lòng hẻm vực, ngước nhìn lên hai vách đá cao vút chỉ thấy vòm trời xanh phía trên xa tít, càng khiến con người cảm thấy bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vỹ. Một không gian mà nắng không thể chiếu tới khiến nhiệt độ giữa hai vách đá mát lạnh. 
Bên dưới là mênh mông nước chảy, trên là hai bức tường đá khổng lồ với muôn hình vạn trạng của nhũ đá được kiến tạo hàng trăm triệu năm địa chất khiến nơi đây trở thành điểm đến mang vẻ đẹp kỳ vỹ nhất. Du khách háo hức được lưu lại những bức hình kỷ niệm và không khỏi trầm trồ trước sự kiến tạo tài tình của thiên nhiên. 

Khung cảnh nên thơ nơi dòng sông Nho Quế . Ảnh: Nguyễn Thành Thọ
Khung cảnh nên thơ nơi dòng sông Nho Quế . Ảnh: Nguyễn Thành Thọ
Thuyền lướt trên dòng sông Nho Quế, theo mỗi nhịp chuyển động là cảnh sắc thiên nhiên lại thay đổi, sống động và độc đáo. Hai bên bờ là những vách núi dựng đứng cao vút, tạo thành khe sâu, hẹp. 
Những ghềnh đá lởm chởm hay tầng đá tai mèo sắc nhọn cùng thác ghềnh trắng xóa… Các khúc cua, bãi đá ẩn hiện trện mặt nước, cuộn xoáy hung hăng đầy kích thích. Ngoài đi thuyền các bạn nếu yêu thích bộ môn chèo thuyền có thể thuê thuyền kayak và chèo ngay trên dòng sông Nho Quế, nước lặng nên chèo cũng khá dễ.

Chèo thuyền kayak trên sông Nho Quế (Ảnh: sưu tầm)
Chèo thuyền kayak trên sông Nho Quế (Ảnh: sưu tầm)
Chèo thuyền sông Nho Quế, vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng bên đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ khiến bao người say đắm. Chỉ một lần đến đây, thả mình trên dòng sông thơ mộng ấy, du khách sẽ nhớ mãi không quên. Nếu có dịp du lịch Hà Giang, nhớ đừng bỏ qua biểu tượng độc đáo này của mảnh đất cao nguyên nơi địa đầu Việt Nam.
Theo Hoàng Anh (Dân Việt)

https://danviet.vn/du-lich-ha-giang-di-thuyen-tren-song-nho-que-co-gi-hay-20210330072444363.htm

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.