Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Cháy tua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 3 năm đóng cửa vì COVID-19, du lịch có những tín hiệu tích cực từ đón khách quốc tế cũng như khách đi nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp kín tua khách đặt nghỉ lễ và cháy vé máy bay, combo nghỉ dưỡng dịp này. Nhu cầu khách đi du lịch tăng vọt.
Vận tải nhộn nhịp dịp 30/4-1/5

Tìm hiểu thông tin về thị trường du lịch
Tìm hiểu thông tin về thị trường du lịch
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhu cầu đi lại du lịch, nghỉ ngơi của người dân sẽ tăng cao, do dịp này được nghỉ 4 ngày liên tục (từ 30/4 đến hết ngày 3/5). Với hàng không, khảo sát trang bán vé của một số hãng cho thấy dịp này vé giá rẻ đã bắt đầu hết, chỉ còn vé giá tầm trung hoặc cao.
Những ngày từ 29/4 - 1/5, đường bay TPHCM - Hà Nội, Vietnam Airlines chỉ còn vé giá từ 2 triệu đồng/vé/chiều trở lên, một số chuyến giờ bay đẹp chỉ cón vé từ 2,4 triệu đồng/chiều trở lên; Vietjet có vé giá từ 1 triệu đồng/vé trở lên.
Trong khi đó, đường bay Hà Nội - Phú Quốc được nhiều khách chọn, vé của Vietnam Airlines chỉ còn giá từ 4,1 triệu đồng/vé trở lên, thậm chí 1 số chuyến bay chỉ còn vé thương gia gần 7 triệu đồng/vé. Với đường bay Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng/Huế/Đà Lạt… vé cũng phải trên 2 triệu đồng/chiều…
Theo thống kê, lượng khách du lịch quốc tế tháng 3 ước đạt 15.000 lượt khách, tăng mạnh so với giai đoạn thí điểm đón khách quốc tế. Tổng số khách du lịch nội địa 3 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 26,1 triệu lượt khách. Tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm 2022 đạt 22.358 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch 3 tháng đầu năm 2022 ước đạt 111,18 nghìn tỷ đồng.
Trong dịp này, các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO dự kiến tăng số chuyến bay thêm 10% so với giai đoạn năm 2019 (khi chưa có dịch COVID-19).
Cụ thể, giai đoạn từ 28/4 - 4/5, Vietnam Airlines và VASCO khai thác trên 2.000 chuyến bay với gần 395.000 chỗ; Pacific Airlines cung ứng trên 270 chuyến bay, với 51.000 chỗ.
Các chuyến bay tăng tải tập trung vào các đường bay kết nối Hà Nội/TPHCM với những điểm du lịch như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo... Với đường bay quốc tế, trong tháng này, các hãng cũng dự kiến mở thêm các đường bay mới tới Ấn Độ, hoặc kết nối thêm đường bay quốc tế tới Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.
Với đường sắt, tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho hay, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bên cạnh 3 đôi tàu Thống nhất Bắc - Nam đang khai thác, đường sắt chạy thêm gần 50 đoàn tàu khu đoạn kết nối các địa phương thu hút đông khách du lịch dịp nghỉ lễ.
Cụ thể, phía Bắc, đường sắt chạy thêm 30 đoàn tàu nối Hà Nội với Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng và ngược lại. Khu vực phía Nam chạy thêm các đoàn tàu nối TPHCM với Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại.
Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, hàng không đã nhộn nhịp trở lại với bay nội địa, đặc biệt là nối lại hoạt động chở khách quốc tế từ ngày 15/3. Tuy vậy, theo ông Hoà, xung đột Nga - Ukraine đã ảnh hưởng làm tăng chi phí khi hãng phải khai bay vòng xa hơn, cùng với giá nhiên liệu tăng cao (trên 160 USD/thùng) tiếp tục gây áp lực lên chi phí hoạt động bay.
Trong quý 1/2022, Vietnam Airlines đã vận chuyển gần 3 triệu lượt khách, doanh thu hợp nhất ước đạt 11.200 tỷ đồng. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cùng với tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu khách và đón cao điểm hè, hãng này dự kiến nối lại 7 đường bay nội địa và quốc tế.
Điểm mới trong dịp lễ năm nay là các tua đi du lịch nước ngoài bắt đầu được khai thác trở lại sau hai năm ngưng vì dịch COVID-19. Tổng Giám đốc Công ty Flamingo Redtour Nguyễn Công Hoan cho biết, cùng với việc quảng bá điểm đến trong nước, từ đầu tháng 3/2022 nhiều công ty du lịch bắt đầu tung ra các tour nước ngoài đến tua: Maldives, Dubai, Thái Lan...
Du lịch phục hồi nhanh chóng
Từ 15/3 khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch, các công ty du lịch đã chính thức mở lại toàn bộ các tua du lịch ở tất cả các tỉnh thành. Các tua du lịch phía Nam điểm đến vẫn tập trung chủ yếu là các thành phố biển Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt…
Ở phía Bắc, các địa điểm nổi tiếng như Sapa, Lạng Sơn, Mai Châu, Hà Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh… cũng được các công ty du lịch khai thác triệt để.
Khảo sát các trang web du lịch lớn như Travel, Dulichviet, Vietravel, Saigon-Tourist, các tua du lịch như Đà Lạt, Đà Nẵng, Phú Quốc... vẫn hút khách hơn cả. Nhiều tua theo nhóm thông báo chỉ còn khoảng 8-10 chỗ trống.
Theo thống kê trên nền tảng đặt phòng Agoda, hiện nhiều khu nghỉ ở Sa Pa, Lào Cai kín tới 90% phòng đêm 30/4 và 1/5, như Topas Ecolodge, Sa Pa Jade Hill Resort, khách sạn trung tâm Eden Boutique, Mường Hoa View Hotel...
Ông Trần Thanh Thủy, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa (Lào Cai) nhận định, do phân khúc khách sạn cao cấp ở Sa Pa không có quá nhiều, một số du khách đặt sớm hơn so với năm ngoái, để tránh hết phòng. Ông cho biết, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp hoặc ở trung tâm, vị trí đắc địa tại Sa Pa đang rất hút khách, cuối tuần bình thường có thể kín tới 70% phòng.
Tương tự, nhiều khách sạn gần biển ở Nha Trang, Khánh Hòa; TP Vũng Tàu cũng kín tới 90% phòng trong hai ngày 30/4-1/5, theo thống kê từ Booking.com. Tại Phú Quốc, Kiên Giang nhiều resort, khách sạn 4-5 sao giáp biển đã lấp đầy trên 90% như Sunset Beach Resort, Anja Beach Resort, Vinholidays Fiesta...
Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang cho biết, từ 25/3, nhiều khách sạn từ 3 sao trở lên đã báo đầy phòng, nhà xe, tàu cũng sớm kín chỗ, các công ty du lịch làm việc liên tục để chốt đoàn cho dịp nghỉ lễ sắp tới. Thị trường nội địa đang khởi sắc rõ rệt.
Dịp lễ 30/4 và 1/5 được xem là “giai đoạn vàng” giúp ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành ít nhiều tạo đà cho mùa du lịch hè sắp tới sau 3 năm “ngủ đông” tránh dịch.
Tuy nhiên, từ kinh nghiệm đón khách bùng nổ dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công tác đón khách của một số địa phương cũng bộc lộ nhiều bất cập. Có những thời điểm du khách phải dựng tạm lều để ngủ vì không thể tìm được khách sạn hay nhà nghỉ... hay bị chặt chém giá cao. Hiện khách sạn từ 4 đến 5 sao đã kín khách đặt từ sớm. Đến nay khách hàng muốn đặt phòng ở khung thời gian từ 30/4 đến 3/5 rất khó.
Bên cạnh đó, du khách cũng ưa chuộng các combo du lịch tự túc vì mức giá hấp dẫn, lịch trình tự do và có thể chủ động di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Hiện tại, Vietrantour đang giới thiệu tour caravan (du lịch bằng xe tự lái) Tây Bắc mùa hoa nở 5N4Đ với mức giá 5.590.000 đồng/người.
Theo LÊ HỮU VIỆT- NGỌC MAI (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

null