Dòng tiền nhàn rỗi “trú ẩn” ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tính đến cuối tháng 6-2023, nếu tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai chỉ ở mức 2% thì huy động vốn tăng tới 7,5% so với thời điểm cuối năm 2022. Điều đó cho thấy nhu cầu tín dụng vẫn đang ở mức thấp, trong khi kênh huy động vốn của ngân hàng vẫn “hút” mạnh dòng tiền nhàn rỗi.

Tăng trưởng huy động vốn đang cao hơn tăng trưởng tín dụng là tình hình chung của toàn ngành Ngân hàng. Theo ghi nhận, hầu hết các chi nhánh ngân hàng thương mại lớn có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh như: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank tiếp tục dẫn đầu thị phần huy động vốn với mức tăng cao nhất đạt hơn 690 tỷ đồng và tăng thấp nhất là 220 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2022. Còn ở khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, mặc dù số tăng khiêm tốn hơn nhưng nguồn vốn huy động, khả năng thanh khoản vẫn đang rất dồi dào ở các chi nhánh như: SHB, ACB, Sacombank, LPBank...

Ước tính đến cuối tháng 6-2023, tổng nguồn vốn huy động toàn ngành Ngân hàng tỉnh đạt 58.100 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 7,5% so với cuối năm 2022. Trong đó, nguồn vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 4.100 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng nguồn vốn huy động, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 0,3% so với cuối năm 2022. Phân theo cơ cấu tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm là 40.200 tỷ đồng, chiếm 69,2% tổng nguồn vốn huy động, tăng 10,9% so với cuối năm 2022.

Mặt bằng lãi suất huy động vốn tại địa phương đang áp dụng phổ biến ở mức 0,1-0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn; 0,2-0,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng (giảm 0,5% so với đầu năm); 5,4-8,9%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng (giảm 0,4% so với đầu năm); 6,7-9,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên (giảm 0,5% so với đầu năm).

Lãi suất huy động vốn dù có giảm nhưng vẫn ở mức cao so với các năm trước. Ảnh: Sơn Ca

Lãi suất huy động vốn dù có giảm nhưng vẫn ở mức cao so với các năm trước. Ảnh: Sơn Ca

Một trong những yếu tố khiến kênh huy động vốn ngân hàng thu hút mạnh dòng tiền nhàn rỗi chính là lãi suất. So với thời điểm cuộc đua lãi suất huy động liên tục được đẩy lên cao vào những tháng cuối năm 2022 thì hiện mặt bằng lãi suất huy động tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao so với các năm trước. Đơn cử như lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng được điều chỉnh tăng 2 lần vào cuối năm 2022, mỗi lần tăng 1%. Sau các đợt điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong năm 2023, mỗi lần giảm 0,5% thì mức lãi suất tiền gửi ở kỳ hạn này hiện vẫn cao hơn so với thời điểm trước khi tăng mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Dự-Giám đốc Agribank Gia Lai-cho rằng: “So với các năm trước, mặt bằng lãi suất huy động vốn vẫn đang ở mức khá tốt. Đây là yếu tố quan trọng để người dân cân nhắc lựa chọn gửi tiền đầu tư vào kênh huy động vốn của ngân hàng, nhất là trong bối cảnh môi trường đầu tư, cơ hội đầu tư ở các ngành, lĩnh vực kinh tế khác đang không còn hấp dẫn, khả năng sinh lời giảm mà rủi ro lại tăng cao”.

Ở góc độ khác, dòng tiền nhàn rỗi chảy vào kênh tiền gửi tiết kiệm tăng 10,9% so với năm 2022 cho thấy, xu hướng bảo toàn vốn và lựa chọn kênh đầu tư trú ẩn tạm thời là giải pháp hiện hữu. Ông Trần Anh Thắng-Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai-phân tích: “Trong 2 quý đầu năm nay có nhiều yếu tố tác động đến tăng trưởng huy động vốn ngân hàng. Đơn cử như thị trường bất động sản trầm lắng, tình hình kinh tế khó khăn nên người dân, doanh nghiệp không đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Điều này góp phần thúc đẩy dòng tiền nhàn rỗi dịch chuyển vào kênh huy động ngân hàng trong thời gian ngắn để chờ cơ hội”.

Nguồn vốn nhàn rỗi ở thị trường nông nghiệp nông thôn vẫn tiếp tục chảy về kênh huy động vốn ngân hàng. Ảnh: Sơn Ca

Nguồn vốn nhàn rỗi ở thị trường nông nghiệp nông thôn vẫn tiếp tục chảy về kênh huy động vốn ngân hàng. Ảnh: Sơn Ca

Theo quy luật, quý III và IV là thời điểm thuận lợi để tín dụng bật tăng trở lại. Trong bối cảnh nguồn vốn huy động tăng trưởng tích cực, khả năng thanh khoản dồi dào, vấn đề tăng trưởng tín dụng lành mạnh vừa là mục tiêu, vừa là áp lực đối với các chi nhánh ngân hàng thương mại.

Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-cho biết: “Với tình hình hoạt động ngân hàng hiện nay, nhiều khả năng huy động vốn đến cuối năm sẽ đạt mức tăng 10-13% so với thời điểm cuối năm 2022. Trong 6 tháng cuối năm, ngành Ngân hàng tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng trưởng tín dụng gắn với mục tiêu định hướng tăng 5%, hỗ trợ phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo quan điểm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng phải lành mạnh, đi đôi với kiểm soát chất lượng và hiệu quả”.

Có thể bạn quan tâm

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

(GLO)- Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

BIDV Bình Định xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Ảnh: ĐVCC

BIDV Bình Định tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

Phối cảnh dự án điểm dừng chân ngắm cảnh tại đèo Vĩnh Hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác trồng 5.000 ha cà phê

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

null