Đồng chí Vũ Tuấn Anh giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đồng chí Vũ Tuấn Anh nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lâm Đồng với trọng trách lớn lao.

Sáng 7/3, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Tuấn Anh - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh uỷ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lâm Đồng, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

1lamdong.jpg
Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ nhiệm đồng chí Vũ Tuấn Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lâm Đồng
2lamdong.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đọc quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ nhiệm đồng chí Vũ Tuấn Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Tham dự lễ công bố quyết định về công tác cán bộ có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối Nội chính gồm Công An tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Toà án Nhân dân, Thanh tra, Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Cục Kiểm lâm, cùng đông đủ cán bộ, công chức Ban Nội chính.

3lamdong.jpg
Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Tuấn Anh

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chúc mừng đồng chí Vũ Tuấn Anh đã nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi đồng chí tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu, phát huy trách nhiệm cao nhất trong thực thi nhiệm vụ.

4lamdong.jpg
Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ chụp hình cùng đồng chí Vũ Tuấn Anh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị đồng chí Vũ Tuấn Anh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian được điều động, đảm nhận vai trò Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính; đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, thành tốt nhiệm vụ của Ban Nội chính.

5lamdong.jpg
Cán bộ, công chức Ban Nội Chính Tỉnh uỷ chụp hình cùng tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Vũ Tuấn Anh

Đồng chí Phạm Thị Phúc cũng đề nghị các cơ quan Khối Nội chính tăng cường phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng của Ban Nội chính Tỉnh uỷ, đặc biệt trong thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

6ld.jpg
Đồng chí tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lâm Đồng Vũ Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Tuấn Anh bày tỏ sự vinh dự và tự hào khi nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đặc biệt là các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ đã quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn trong thời gian qua, giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7lamdong.jpg
Lãnh đạo Khối Nội chính chụp hình lưu niệm và chúc mừng tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Vũ Tuấn Anh

"Bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác nội chính trong xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó, tôi càng thấy được trọng trách lớn lao mà tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác nội chính" - đồng chí Vũ Tuấn Anh chia sẻ.

8ld.jpg
Quang cảnh lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng khẳng định xác định rõ vai trò nêu gương, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; tiếp tục phối hợp với các đồng chí trong Ban Nội chính để xây dựng Ban Nội chính trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, giỏi về pháp luật và nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với phương châm “Chắc - Sắc - Đắc” mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã quán triệt đối với ngành nội chính Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null