Lâm Đồng cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 2025, Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng đạt 9% - 10%, khởi công 2 dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Ngày 3-3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Trưởng đoàn Kiểm tra số 1923, công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Buổi làm việc có sự tham dự của Phó thủ tướng Mai Văn Chính - Phó đoàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hội và các thành viên Đoàn kiểm tra là đại diện một số ban, cơ quan của Đảng, Chính phủ.

Nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra số 1923 gồm: Tổng kết Nghị quyết số 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Nội dung làm việc của đoàn còn về kết luận số 121 ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các Đảng bộ mới; Chỉ thị số 35 ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kết luận số 118-KL/TW, ngày 18-1-2025 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35; Nghị quyết số 57 ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kết luận số 123, ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, thay mặt Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo tóm tắt với Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổng kết, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.
Bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, thay mặt Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo tóm tắt với Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổng kết, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra số 1923, ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, báo cáo thời gian qua, tỉnh rất chú trọng lĩnh vực khoa học công nghệ. Tỉnh đã làm việc và mời được nhiều chương trình lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia về bàn, ứng dụng vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu sau thu hoạch, tích hợp cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số vào các hoạt động quản lý và phục vụ nhân dân.

Trong tháng 3-2025, tỉnh đặt mục tiêu ký phê duyệt được 2 dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; quyết tâm thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm như hồ Đông Thanh, hồ Ta Hoét.

Ông Trần Hồng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Hồng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại hội nghị.

Quyết tâm thu hút đầu tư một số dự án như Cảng cạn và khu logistic ở sân bay Liên Khương và đi kèm là mở rộng sân bay này; kêu gọi đầu tư theo định hướng như khách sạn 5 sao, 6 sao, khu mua sắm đẳng cấp cao để nâng cao chất lượng du lịch.

Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp tại các dự án chậm tiến độ, giải ngân đầu tư công và đặc biệt là vướng mắc khi chồng lấn diện tích Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18-7-2023 với 2 dự án đường cao tốc, dự án đầu tư công, đất ở người dân, công trình an sinh xã hội.

Quang cảnh Hội nghị Công bố quyết định kiểm tra.
Quang cảnh Hội nghị Công bố quyết định kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết Lâm Đồng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương của Trung ương, rất khẩn trương và đồng bộ. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm quý.

"Đó là cái gì đúng, cần thiết, vì cái chung thì quyết tâm làm; cái gì không đúng thì kiên quyết không làm. Việc dù lớn, dù nhỏ nhưng đúng, cần thiết thì tập thể Thường trực, Thường vụ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo" - ông Nguyễn Thái Học nói.

Theo ông Nguyễn Thái Học, năm 2024, Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn nên mục tiêu đặt ra là ổn định tình hình sắp xếp bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ và vượt qua khó khăn; năm 2025 đặt ra mục tiêu tăng tốc, bứt phá vì sự phát triển của Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin trong quý I-2025, tỉnh thành lập đoàn liên ngành rà soát đối với 203 dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Dự án nào nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết tiếp tục làm thì giao; dự án nào nhà đầu tư không có năng lực, tâm huyết để làm thì thu hồi. Nếu tháo gỡ được khó khăn vướng mắc để đưa những dự án này vào hoạt động thì sẽ tạo nên nguồn lực phát triển cho tỉnh Lâm Đồng.

Một số dự án theo tiến độ phải triển khai trong năm 2024 chưa thực hiện được thì sang năm 2025 phải quyết tâm làm, trong đó có 2 dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương.

"Ngay từ đầu trong Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã xác định năm nay phải tăng trưởng 9-10%. Đây là trách nhiệm và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng" - quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Lâm Đồng phải phát huy được các tiềm năng khác biệt và ưu thế nổi trội của Lâm Đồng về khoáng sản, nông nghiệp, du lịch… Đồng thời, tỉnh cần tìm kiếm, phát huy và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chip bán dẫn, công nghệ cao.

Phó Thủ tướng thường trực lưu ý lãnh đạo tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, các khó khăn về cơ chế, chính sách; tháo gỡ cho 203 dự án đang còn có vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy giải ngân đầu tư công để qua đó "làm mồi" thúc đẩy đầu tư trên địa bàn.

Trong công tác tinh gọn, sắp xếp tổ chức lại bộ máy, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu phải bảo đảm hoạt động của các cơ quan công quyền là liên tục, không bị gián đoạn; các dịch vụ công phải được cung cấp, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của người dân trong quá trình tinh gọn, sắp xếp.

Đề xuất xem xét xây thêm đường băng cho sân bay Liên Khương

Đối với thông tin là sắp tới sẽ sửa đường băng sân bay Liên Khương, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đường băng này có chiều dài 3.260 m nhưng do không khí loãng nên chỉ đón được loại máy bay A320 và nhỏ hơn.

Do đó, ông Trần Hồng Thái đề xuất thay vì chỉ sửa đường băng thì tỉnh sẽ thúc đẩy làm việc với nhà đầu tư, đề xuất với Chính phủ phương án xây dựng một đường băng mới dài hơn, sau đó quay lại sửa đường băng cũ sẽ phù hợp hơn.

"Nếu vì lý do đe dọa an ninh hàng không thì phải chấp nhận nhưng nếu vì lý do khác mà Lâm Đồng đóng cửa sân bay từ 6-8 tháng thì mọi sự phát triển của Lâm Đồng sẽ bị hạn chế rất nhiều" - ông Thái bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null