Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum thăm, chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Attapư (nước CHDCND Lào)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum có đồng chí Văn Thong Kong Mạ Ni-Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân các bộ tộc Lào, chiều 8/4, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn thăm, chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Attapư, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào. Tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum có đồng chí Văn Thong Kong Mạ Ni-Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư.

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum thăm, chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Attapư. Ảnh: TH

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum thăm, chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Attapư. Ảnh: TH

Cùng đi có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum gửi lời chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc đến toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Attapư. Chúc nước CHDCND Lào nói chung và tỉnh Attapư nói riêng ngày càng phát triển giàu mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang cho biết, trong nhiều năm qua, truyền thống đoàn kết gắn bó giữa 2 Đảng, 2 dân tộc luôn được 2 tỉnh giữ gìn và vun đắp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang mong muốn trong thời gian tới, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của mỗi bên, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư tiếp tục đi vào chiều sâu và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời tin tưởng thế hệ trẻ 2 tỉnh sẽ phát huy lịch sử truyền thống đoàn kết của 2 Đảng, 2 dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào nói chung và 2 tỉnh Kon Tum - Attapư nói riêng ngày càng bền vững.

Tỉnh Kon Tum hỗ trợ, trao tặng người nghèo tỉnh Attapư 1 tỷ VNĐ. Ảnh: TH

Tỉnh Kon Tum hỗ trợ, trao tặng người nghèo tỉnh Attapư 1 tỷ VNĐ. Ảnh: TH

Nhân dịp này, tỉnh Kon Tum tặng tỉnh Attapư 1 tỷ VNĐ để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo đón Tết.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Attapư, đồng chí Văn Thong Kong Mạ Ni- Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư chân thành cảm ơn tình cảm nồng hậu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã dành cho tỉnh Attapư. Mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục hợp tác tốt hơn nữa trong thời gian tới, trở thành mô hình kiểu mẫu của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam. Ảnh: TH

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam. Ảnh: TH

Nhân dịp này, Đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, là biểu tượng cao cả, sinh động, tài sản tinh thần vô giá, nơi ghi lại lịch sử để các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tình đoàn kết, lòng dũng cảm, sự hy sinh quên mình của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53. Ảnh: TH

Thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53. Ảnh: TH

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của đội K53. Từ tháng 10/2023 đến nay, Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã cất bốc, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 liệt sĩ đã xác định được danh tính.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null