Điều tra vụ phá rừng tại huyện Đăk Hà (Kon Tum)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 3/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, ngày 2/5 đơn vị này đã báo cáo với UBND tỉnh về vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 324 thuộc địa bàn xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.
Phát hiện vụ phá rừng phòng hộ tại Đăk Hà, Kon Tum (nguồn TTXVN)
Một vụ phá rừng phòng hộ tại Đăk Hà, Kon Tum (nguồn TTXVN)
Trước đó, vào ngày 30/4, khi đang tổ chức kiểm tra, truy quét các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà thì Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà cùng với UBND xã Đăk Pxi đã phát hiện chín lóng gỗ tròn với khối lượng gần tám mét khối bị khai thác trái phép.
Số gỗ trên được khai thác từ sáu cây lớn và được tập kết tại bãi đất trống cạnh khu nhà bỏ hoang của Công ty chế biến nông lâm sản Nghĩa Phát.
Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng không phát hiện được đối tượng vi phạm. Đến ngày 1/5, mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm hai lóng gỗ tròn với khối lượng hơn 1,5 mét khối, gần vị trí khai thác được phát hiện trước đó một ngày. Tất cả số gỗ trên đều thuộc nhóm VI.
Hiện tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đang chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện Đăk Hà điều tra, xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Cao Nguyên (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null