Điều tra vụ 13 giáo viên, viên chức nghi sử dụng chứng chỉ giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài việc chuyển công an điều tra, lãnh đạo TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các trường chấm dứt hợp đồng 13 giáo viên, viên chức nghi sử dụng chứng chỉ giả.

UBND TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã giao Công an TP Bảo Lộc điều tra việc sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số không hợp pháp của 13 giáo viên, viên chức.

UBND TP Bảo Lộc yêu cầu điều tra, chấm dứt hợp đồng đối với 13 người nghi sử dụng chứng chỉ giả. Ảnh minh họa.

UBND TP Bảo Lộc yêu cầu điều tra, chấm dứt hợp đồng đối với 13 người nghi sử dụng chứng chỉ giả. Ảnh minh họa.

Vấn đề này xảy ra trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023 của TP Bảo Lộc. Việc sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số là để được miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023 tại TP Bảo Lộc.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, sau khi kiểm tra thông tin và đối chiếu hồ sơ liên quan, xác định 13 trường hợp nêu trên không có thông tin lưu trữ về việc cấp chứng chỉ tiếng dân tộc.

Để phục vụ công tác điều tra, lãnh đạo TP Bảo Lộc giao Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thành phố năm 2023 chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan sang công an thành phố để điều tra, xử lý.

Ngoài việc điều tra, UBND TP Bảo Lộc cũng yêu cầu Hiệu trưởng 5 trường học trên địa bàn thực hiện ngay việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với 13 giáo viên, viên chức sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số không hợp pháp này.

Theo tìm hiểu, 13 người này đang làm việc tại 5 trường ở TP Bảo Lộc gồm 1 kế toán, 1 nhân viên y tế và 11 giáo viên. Trong đó, Trường Tiểu học Lộc Sơn 1 có đến 9 trường hợp (8 giáo viên, 1 nhân viên y tế), còn lại là Trường THCS Phan Chu Trinh, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Trường Tiểu học Lộc Thanh với 1 trường hợp/trường.

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null