Điểm sáng công tác Hội và phong trào nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh. 
Những năm gần đây, Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng thường xuyên phối hợp với chi ủy, chi bộ các thôn, làng xây dựng, củng cố, kiện toàn các chi hội, đổi mới nội dung và hình thức để tập hợp hội viên. 5 năm gần đây, Hội Nông dân xã đã phát triển hơn 120 hội viên, nâng toàn xã lên 1.083 hội viên, chiếm 83% số hộ sản xuất nông nghiệp. Hội quan tâm tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất trong toàn thể cán bộ, hội viên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Văn Dư cho hay: Xã có 8 thôn người Kinh và 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Hội lấy nhiệm vụ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế làm trọng tâm và đề ra nhiều biện pháp thực hiện. Tuyên truyền hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, thường xuyên vận động gia đình hội viên giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống.
Diện mạo nông thôn mới xã Nghĩa Hưng ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật
Diện mạo nông thôn mới xã Nghĩa Hưng ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật
Cũng theo ông Dư, Hội đã chủ động phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai các chương trình tín dụng nhằm hỗ trợ bà con nông dân đầu tư phát triển sản xuất. Hiện có khoảng 580 hộ vay vốn với dư nợ gần 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân xã đã giải ngân khoảng 1 tỷ đồng. Các chi hội vận động hội viên đóng góp xây dựng nguồn quỹ được hơn 400 triệu đồng và đã giải ngân cho hộ khó khăn vay để phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Các hội viên có nhu cầu vay đều sử dụng vốn hiệu quả và đúng mục đích.
Qua triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã xuất hiện nhiều điển hình trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, phát triển kinh tế trang trại. Nhiều hội viên, nông dân tích cực tìm hướng đi mới trong chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn xã có hơn 500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ông Ksor Lép (làng Klung) nhiều năm đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp xã với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi, hàng năm thu trên 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Còn ông Nguyễn Ngọc Nghĩa (thôn 6) với mô hình sản xuất cà phê, hồ tiêu, kết hợp chế biến, thu nhập bình quân mỗi năm gần 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.
Nghề nuôi ong mật khá phát triển ở xã Nghĩa Hưng và sản phẩm mật ong, phấn hoa nằm trong Chương trình OCOP của địa phương. Với 10 thành viên, tổ liên kết nuôi ong mật sạch có 4.000 đàn ong, thu nhập của thành viên trong tổ ổn định và ngày càng tăng. Ông Đỗ Văn Túc chia sẻ: “Khi chưa có tổ liên kết, các hộ chủ yếu nuôi theo cách truyền thống, nhỏ lẻ; việc trao đổi kinh nghiệm còn hạn chế. Từ khi thành lập, các thành viên đã hỗ trợ nhau trong sản xuất, trao đổi kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật. Nhờ đó, năng suất và chất lượng mật ong, phấn hoa được nâng lên, thị trường đầu ra sản phẩm ngày càng rộng mở”.
Nông dân xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) chăm sóc cà phê. Ảnh: N.D
Nông dân xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) chăm sóc cà phê. Ảnh: N.D
Gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các chi hội nông dân vận động cán bộ, hội viên tích cực trong hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng-chống dịch Covid-19, tham gia xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, hội viên đã tự nguyện hiến đất, kinh phí và công lao động sửa chữa 16 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, gần 30 km đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà ở, tường rào, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần giúp xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.
Bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh-nhận xét: “Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng là điển hình về công tác Hội và phong trào nông dân. Hội Nông dân xã liên tục được Hội Nông dân huyện, tỉnh khen thưởng. Năm 2020, Hội được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.