Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Drăng học và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Học và làm theo Bác, ông Đồng Mạnh Hùng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Drăng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế mà còn nhiệt tình với công việc xã hội, nói đi đôi với làm.

Sản xuất giỏi

Dẫn chúng tôi tham quan vườn cây ăn quả của gia đình, ông Hùng bảo rằng, trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã, ông không cho phép bản thân nói suông. Chuyển đổi diện tích cây công nghiệp dài ngày kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả là cách ông chứng minh cho lời nói của mình, đi đầu phát triển kinh tế để hội viên học hỏi, làm theo. “Năm 2020, vườn cây ăn quả của gia đình tôi bắt đầu cho thu hoạch, nhiều hội viên đến tham quan. Trong đó, 18 hội viên vận dụng làm theo và nhiều hộ khác nhờ tôi mua cây giống”-ông Hùng nói.

Năm 2019, ông Hùng quyết định chuyển đổi 4 sào cà phê già cỗi sang trồng hơn 300 cây ổi lê Đài Loan. Riêng 7 sào hồ tiêu, ông giữ lại 3 sào trồng xen 250 cây na, còn lại chuyển sang trồng 200 cây vú sữa bơ hồng, 100 cây sầu riêng, 80 cây mít Thái. Lý giải về sự chuyển đổi này, ông Hùng cho hay: “Qua tìm hiểu, tôi thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở đây phù hợp với cây ăn quả nên mạnh dạn đầu tư. Trên cùng một diện tích thì trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế gấp 3 lần so với cà phê”.

  Ông Đồng Mạnh Hùng bên vườn ổi lê Đài Loan của gia đình. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ông Đồng Mạnh Hùng bên vườn ổi lê Đài Loan của gia đình. Ảnh: Phương Dung 


Lựa chọn giống cây trồng chất lượng và áp dụng khoa học kỹ thuật trong từng khâu: trồng, chăm sóc, bón phân, tưới nước nhỏ giọt… nên 4 sào ổi của gia đình ông phát triển tốt, sớm cho thu hoạch. Diện tích na và vú sữa bơ hồng cũng cho thu bói vào đầu năm 2021. “Với diện tích ổi, tôi thu liên tục 9 tháng trong năm, bình quân bán được 300-500 ngàn đồng/ngày, có thời điểm lên đến 1-1,5 triệu đồng/ngày. Na và vú sữa thì thu mỗi năm 1 lần. Năm ngoái, tôi thu bói được 7 tạ na (35 ngàn đồng/kg), 4 tạ vú sữa (40 ngàn đồng/kg). Cộng với 1,4 tấn hồ tiêu, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu về khoảng 200 triệu đồng. Năm nay, thu nhập chắc sẽ cao hơn vì năng suất cao hơn”-ông Hùng cho hay. Ngoài thu nhập từ vườn cây ăn quả, gia đình ông còn thu hơn 100 triệu đồng từ 1,7 ha cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh.

Quan tâm giúp đỡ nông dân

 

Ông Trịnh Quốc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng: “Ông Đồng Mạnh Hùng là cán bộ rất năng nổ, trách nhiệm, luôn trăn trở với vấn đề phát triển sản xuất của người dân trong xã. Ông đã tham mưu giúp Đảng ủy-UBND xã có kế hoạch cho hội viên tham quan học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài tỉnh, sau đó về vận dụng”.

Với công tác Hội, hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã, ông Hùng luôn năng nổ, nhiệt tình, sâu sát cơ sở, giúp hội viên vượt khó vươn lên phát triển kinh tế. Toàn xã có 1.306 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội, trong đó có 4 chi hội dân tộc thiểu số với 276 hội viên. Hiểu rõ những khó khăn của nông dân trong quá trình sản xuất, hàng năm, ông luôn chủ động phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn giúp hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi và nguồn phân bón chất lượng. Đặc biệt, nhiều năm qua, ông đã đứng ra tín chấp để mua phân bón trả chậm cho hàng trăm hội viên nông dân, đến vụ thu hoạch mới hoàn trả. Ông Nguyễn Văn Đệ-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Hợp Hòa-cho biết: “Vài năm nay, việc trồng trọt của người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, giá phân bón lại cao nên xoay xở nguồn vốn tái đầu tư gặp khó khăn. Để hỗ trợ hội viên nông dân, Hội tín chấp giúp bà con mua phân bón trả chậm để phục vụ sản xuất kịp thời, không phải mua nợ hoặc vay mượn bên ngoài. Mỗi năm, Chi hội cung ứng khoảng 50 tấn cho 30 hội viên. Nhờ bón phân đúng thời điểm kích thích cây ra hoa, đậu quả nên không bị ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng”.

Để giúp hội viên có chung sở thích trao đổi, học hỏi và liên kết tìm đầu ra sản phẩm, năm 2020, Hội Nông dân xã đã ra mắt Tổ hội trồng cây ăn quả với 18 thành viên và Tổ hội chăn nuôi heo gồm 12 thành viên; phối hợp thành lập Nông hội chăn nuôi bò sinh sản gồm 22 thành viên. Xã cũng đã thành lập Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi” với 31 hội viên. Hiện toàn xã có 304 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

 

PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.