Địa điểm hot ở Bắc Giang dịp kỷ niệm 30/4 thu hút giới trẻ đến check in

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đông đảo bạn trẻ hào hứng đến Bảo tàng tỉnh Bắc Giang chụp ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Đông đảo bạn trẻ hào hứng đến Bảo tàng tỉnh Bắc Giang chụp ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

1tr.jpg
Những ngày qua, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang là địa điểm được nhiều bạn trẻ yêu thích đến chụp ảnh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Nguyễn Thắng
2tre.jpg
3trde.jpg
4tre.jpg
5tre.jpg
Nhiều bạn trẻ bày tỏ niềm tự hào và biết ơn sự hy sinh của thế hệ cha ông để có được hòa bình hôm nay. Ảnh: Nguyễn Thắng
6tre.jpg
Thời điểm này cũng là dịp để các bạn trẻ tri ân sự hy sinh của thế hệ trước đã anh dũng chiến đấu vì hòa bình của Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Thắng
7tre.jpg
Dịp này, đông đảo bạn trẻ và người dân ghé thăm Bảo tàng tỉnh Bắc Giang chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Nguyễn Thắng
8tre.jpg
Một bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm dịp 30/4. Ảnh: Nguyễn Thắng
9tre.jpg

Theo Nguyễn Thắng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazineĐộc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Đậm hương vị truyền thống trong cách thức rang, giã cà phê thủ công

Đậm hương vị truyền thống trong cách thức rang, giã cà phê thủ công

Cà phê được nhâm nhi trong mỗi buổi sáng bên bếp lửa, được theo chân bà con lên rẫy, được mang ra mời khách quý của gia đình… Không chỉ mang lại sự tỉnh táo, phấn chấn cho một ngày làm việc, cà phê đã trở thành chất keo gắn kết mọi người, là món quà quý của quá trình lao động, sản xuất.

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng

Cả trăm người dân tộc thiểu số Giẻ Triêng ở thôn Kon Riêng (xã Đăk Choong , huyện Đăk Glei , Kon Tum) cả buổi dùng rọ đá, cây, bạt chặn đổi hướng dòng suối, rồi giã nát cây rừng đổ xuống "gây mê" cá để cùng nhau bắt phía dưới.