Đề xuất xây dựng mô hình mới cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 21/5, Ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã tổ chức Hội nghị tổng kết.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban tổ chức; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

1c.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, Ban tổ chức đã tổ chức thành công, hiệu quả 6 hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Các hoạt động đã góp phần tuyên truyền đến các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025). Đồng thời, đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là thế hệ trẻ; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khích lệ, động viên đồng bào các dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Đối với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 được tổ chức từ ngày 9 - 13/3/2025, với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”, gồm 17 hoạt động chính, cùng nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi, đặc sắc và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân, du khách trong và ngoài nước.

2c.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài những kết quả nổi bật trong các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư trong lĩnh vực ngành hàng cà phê, lễ hội cũng đã thu hút được khoảng 250.000 lượt du khách, trong đó có 1.800 du khách quốc tế đến với tỉnh, góp phần rất lớn trong việc quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam; định vị hình ảnh của TP. Buôn Ma Thuột là “Thành phố cà phê của thế giới”. Đồng thời, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê; động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Việt Nam nói chung…

3c.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến báo cáo kết quả tại hội nghị.

Đặc biệt tại lễ hội lần này “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã từng bước nâng cao vị thế cà phê Việt Nam nói chung, cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng trên bản đồ cà phê thế giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong công tác tuyên truyền, quảng bá, tổ chức, huy động nguồn lực xã hội hóa… Qua đó, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện trong những năm tới, đặc biệt là Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027.

4c.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà trao bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho rằng: Đây là dịp quan trọng để Ban tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện, những kết quả, thành tựu trong quá trình tổ chức, triển khai các hoạt động; nhận định, đánh giá những khó khăn, hạn chế và đề ra các giải pháp, định hướng cho các hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn trong đợt lễ hội tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cố gắng đưa ra một mô hình mới cho các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột tạo được sức hút mới và lan tỏa mạnh mẽ hơn…

5c.jpg
Ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội Vụ trao bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Để ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân vào thành công của các hoạt động, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 18 tập thể, 21 cá nhân về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk; tặng bằng khen cho 76 tập thể và 144 cá nhân vì đã có thành tích trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Theo Minh Thuận (baodaklak.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null