Đề nghị truy tố 2 phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi nhận 150 triệu đồng của Công ty Xuân Quỳnh, 2 phóng viên của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 2-3, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Hải, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung bộ – Tây Nguyên, Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật và cấp dưới Trần Bá Nhật, nguyên phóng viên của tạp chí này về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

 

 Cơ quan công an làm việc với Trần Bá Nhật
Cơ quan công an làm việc với Trần Bá Nhật



Theo kết quả điều tra, quá trình tác nghiệp, Hải và Nhật phát hiện Công ty TNHH xăng dầu Xuân Quỳnh (Công ty Xuân Quỳnh, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), có nhiều vi phạm trong hoạt động xây dựng, cấp phép đấu nối các cây xăng và sai phạm về thuế.

 

Nguyễn Thanh Hải bị cơ quan công an bắt giữ sau khi nhận 150 triệu của doanh nghiệp
Nguyễn Thanh Hải bị cơ quan công an bắt giữ sau khi nhận 150 triệu của doanh nghiệp



Ngày 12-10-2020, bài viết sai phạm về hoạt động xây dựng và cấp phép đấu nối của Công ty Xuân Quỳnh được đăng tải. Thời điểm này Hải và Nhật nhiều lần gửi tin nhắn, điện thoại đe dọa yêu cầu công ty này phải “chung chi” để không tiếp tục đăng bài thông tin sai phạm về thuế.

 

 Tang vật của vụ án
Tang vật của vụ án



Tối 26-10-2020, Công ty Xuân Quỳnh đã chung chi 150 triệu đồng cho Hải và Nhật. Sau khi nhận tiền, Hải và Nhật lái xe ô tô đi theo đường Hồ Chí Minh về TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ cùng với tang vật 150 triệu đồng.

Theo ĐÔNG NGUYÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.