Để an tâm đón tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ LĐ-TB-XH vừa thống nhất 16 cơ quan bộ, ngành để đề xuất với Chính phủ lịch nghỉ tết năm nay sẽ là: 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 và 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Bình thường thì quản lý các doanh nghiệp, cơ quan thường chờ đợi quyết định này để tổ chức sắp xếp công việc công sở, văn phòng, sản xuất sao cho vừa thuận lợi cho kế hoạch nghỉ ngơi của người lao động, vừa đảm bảo hoạt động chung của công sở, cơ sở. Các chế độ lương thưởng, phụ cấp, chính sách... được cân nhắc, tính toán chi tiết. Nhưng năm nay tình hình có nhiều khác biệt. Không khí các phòng vé tàu xe, vé tour du lịch mở bán dịp tết không chộn rộn như thường thấy, bởi tình hình dịch bệnh chưa biết sẽ thế nào trong hơn một tháng tới, nhất là khi thế giới đang bị biến chủng Omicron đe dọa. Hầu hết người lao động và nhập cư ở các thành phố lớn đều trong tình trạng “tiếp tục nghe ngóng” và “tới đó hẵng tính”.

Một khi người lao động không chắc về kế hoạch nghỉ tết và lịch trình cụ thể sẽ thế nào, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ cần hoạt động xuyên tết, cũng sẽ rơi vào tình trạng phấp phỏng trong việc tổ chức thời gian làm việc cho hợp lý. Càng căng thẳng hơn khi sau đợt dịch thứ 4, nhiều người lao động đã không trụ được ở thành phố, phải về quê. Làm sao để đảm bảo nguồn nhân lực duy trì công việc cũng đang là vấn đề hóc búa với nhiều doanh nghiệp.

Về phía người lao động và người dân nhập cư ở các thành phố lớn, chắc hẳn cũng không hồ hởi với lịch nghỉ tết dài ngày sau những đợt giãn cách kéo dài và công việc gián đoạn, kéo theo thu nhập giảm sút. Thời gian thích ứng trở lại với công việc chưa bao nhiêu thì lại năm hết tết đến. Với người thu nhập thấp thì có lẽ duy trì một cường độ công việc ổn định, thu nhập đảm bảo là điều họ mong muốn trong bối cảnh chịu sự tác động của đợt dịch vừa qua. Chưa nói, trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế, một cái tết kéo dài và tốn kém là gánh nặng đối với người nghèo.

Xét về mặt tinh thần, những gì bất trắc của năm cũ rồi sẽ khép lại và đây là dấu mốc để tin tưởng, ước vọng một năm mới xán lạn hơn trong mọi việc, nhất là trong khống chế đại dịch để cuộc sống đi dần vào ổn định.

Vấn đề sẽ là làm sao để chuẩn bị cho một cái tết mang tinh thần và hình thái mới? Với chuỗi ngày nghỉ rộng dài, mong rằng người khó khăn không khó khăn hơn, mà sẽ đón nhận được sự tương thân tương ái của cộng đồng.

Trong hoàn cảnh phải ăn tết xa nhà, những người lao động nghèo cần được chính quyền và doanh nghiệp hỗ trợ, quan tâm chia sẻ để hưởng một cái tết ấm áp khi trụ lại thành phố, góp phần duy trì cỗ máy công việc sau thời gian nghỉ.

Và trước mắt, để có một cái tết nhẹ nhàng, cần sự nỗ lực của chính quyền, hệ thống y tế trong việc chữa trị, khống chế dịch bệnh. Quan trọng hơn hết, đó là cần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong từng sinh hoạt đời sống; tuân thủ các nguyên tắc chống dịch. Bởi chỉ cần một chút chủ quan và thiếu ý thức cộng đồng thì cái tết vốn đã khó sắp xếp trọn vẹn lại càng trở nên rối ren và dễ gây ra các hệ lụy khó lường.

Theo NGUYỄN AN NAM (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null